Apple vướng kiện tụng vì cảm biến nhịp tim trên Apple Watch

Hãng Apple nổi tiếng của Mỹ vừa dính thêm vào một vụ kiện tụng liên quan đến công nghệ cảm biến nhịp tim vốn đang được hãng này sử dụng cho dòng đồng hồ thông minh.

Lần này, chủ nhân của đơn kiện trên đối với Apple là công ty Omni MedSci, một công ty ở Michigan (Mỹ) chuyên mảng công nghệ laser hồng ngoại.

Theo đơn kiện của Omni MedSci, Apple đã vi phạm một số bằng sáng chế của công ty này khi sử dụng công nghệ cảm biến theo dõi nhịp tim cho đồng hồ thông minh Apple Watch.

Vì có cảm biến nhịp tim trên Apple Watch, Apple dính thêm đơn kiện tại Mỹ.

Trước thời điểm xảy ra kiện tụng, Apple cùng Omni MedSci đã có khoảng thời gian dài đàm phán với nhau từ 2014 đến 2016, là thời gian Apple tung ra thị trường thiết bị đồng hồ thông minh đầu tiên của mình. Hy vọng ban đầu là hai bên sẽ trở thành đối tác của nhau nhưng tất cả đã đổ bể.

Theo phía Omni MedSci, sau khi đàm phán đổ vỡ, Apple vẫn cố tình sử dụng nhiều bằng sáng chế của công ty này khi tung ra sản phẩm mới, gây thiệt hại lớn về kinh tế và chất xám của Omni MedSci. Omni MedSci đã đâm đơn kiện ra tòa án với hy vọng đòi lại "công bằng" từ Apple.

Theo nhận định của giới công nghệ, khả năng thắng kiện của Apple trong vụ việc này là khá thấp bởi Omni MedSci tuy là một công ty trẻ nhưng thực chất lại thuộc sở hữu của Mohammed Islam, người đã thành lập tổng cộng 6 công ty và sở hữu hơn 150 bằng sáng chế.

Hiện Apple vẫn chưa đưa ra thông tin phản hồi chính thức trước vụ kiện trên dành cho mình.

B.C

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/cong-nghe/apple-vuong-kien-tung-vi-cam-bien-nhip-tim-tren-apple-watch-485706/