Apple thoát đòn đau chí mạng trong gang tấc cho những chiếc iPhone

Vài ngày trước khi mức thuế nhập khẩu iPhone từ Trung Quốc được Mỹ áp dụng, mức thuế quan này đã được gỡ bỏ.

Apple đã tránh được thuế quan 15% cho các thiết bị quan trọng nhất của mình, bao gồm iPhone, iPad và MacBook, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đạt được một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.

Trước đó, mức thuế quan nói trên được cho là sẽ có hiệu lực từ ngày 15/12và có thể sẽ khiến những chiếc iPhone của Apple đắt thêm tới 150 USD ngay vào mùa mua sắm cuối năm, theo một báo cáo phân tích Wedbush Securities.

(Ảnh: Bloomberg)

“Ông Trump đã trao một món quà Giáng sinh sớm cho Apple,” nhà phân tích Ives cyar Wedbush Securities, nhận định. Một số báo cáo trước dó nói rằng trong trường hợp Apple không tăng giá sản phẩm, ảnh hưởng của thuế quan sẽ có thể khiến thu nhập trên mỗi cổ phiếu của hãng này giảm tới 4% vào năm tới. Trong khi đó, nếu tăng giá, cầu thị trường cho sản phẩm sẽ giảm từ 6% đến 8% trong năm 2020.

Ở thời điểm hiện tại, Apple đã nộp thuế cho một số sản phẩm như Apple Watch, AirPods, máy tính iMac và loa thông minh HomePod. Một số khoảng thuế dù vậy sẽ được hoàn lại. Thỏa thuận mà ông Trump vừa đạt được với Trung Quốc hôm thứ năm tuần này bao gồm một cam kết của Trung Quốc sẽ mua nhiều mặt hàng nông nghiệp của Mỹ hơn. Mỹ và Trung Quốc cũng đang đàm phán để giảm các mức thuế quan đang áp dụng cho hàng hóa Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, dẫn lời nguồn tin thân cận với vấn đề.

Mặc dù thuế quan 15/12 đã được hoãn lại song thương chiến Mỹ - Trung đang cho thấy những điểm yếu của Apple. Công ty công nghệ lớn nhất thế giới này theo đó phụ thuộc quá nhiều vào năng lực sản xuất và cung ứng của Trung Quốc. Apple trong khi đó không thể di chuyển dây chuyền sản xuất ra các quốc gia khác trong một sớm một chiều.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/apple-thoat-don-dau-chi-mang-trong-gang-tac-cho-nhung-chiec-iphone-6626419.html