Apple tháo chạy khỏi Trung Quốc, nước nào được hưởng lợi?

Quyết tâm của Apple trong việc chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc tiếp tục được thúc đẩy khi nhà cung cấp cho Apple có trụ sở ở Taiwan - Foxconn được cho là đang ấp ủ kế hoạch tăng cường đầu tư vào hệ thống dây chuyền sản xuất iPhone ở miền nam Ấn Độ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Hãng tin Reuters dẫn hai nguồn tin giấu tên nắm rõ tình hình tiết lộ, khoản đầu tư mới được cho là đến tới 1 tỉ USD. Đó là một phần trong chiến lược chuyển hướng các hoạt động sản xuất các sản phẩm của Apple từ Trung Quốc sang các nước khác do cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh cũng như do đại dịch Covid-19.

“Apple đã mạnh mẽ yêu cầu các khách hàng của mình chuyển một phần hoạt động sản xuất iPhone ra khỏi Trung Quốc”, một trong những nguồn tin tiết lộ.

Dự án Foxconn tăng cường đầu tư vào nhà máy Sriperumbudur ở Ấn Độ sẽ kéo dài hơn 3 năm, nguồn tin thứ hai cho biết. Nhà máy Sriperumbudur hiện đang sản xuất iPhone XR và sau này sẽ sản xuất thêm các mẫu iPhone khác, các nguồn tin cho hay.

Chỉ 1% doanh thu bán smartphone ở Ấn Độ là doanh thu thu được từ iPhone do giá cả iPhone cao so với mức thu nhập trung bình ở nơi vốn là thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới. iPhone thường là biểu tượng vị thế của người dân ở Ấn Độ. Sản xuất thêm nhiều iPhone ở Ấn Độ sẽ giúp hạ thấp chi phí bởi Apple sẽ không phải đưa thuế nhập khẩu vào giá của smartphone.

Các thiết bị của Apple được thiết kế ở Mỹ nhưng hầu hết được sản xuất ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một số mẫu iPhone được sản xuất tại Ấn Độ để tránh mức thuế nhập khẩu 100 USD trên mỗi đơn vị sản phẩm khi được vận chuyển đến Ấn Độ từ Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại, công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang leo thang căng thẳng. Thực tế này khiến Apple không tránh khỏi lo ngại và đang tìm hướng để thoát dần khỏi việc bị phụ thuộc vào Trung Quốc. Hơn nữa, đại dịch Covid-19 cũng là một nhân tố thúc đẩy Apple có thêm quyết tâm chuyển hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh sang những nước khác. Ngoài Ấn Độ, Apple được cho là cũng đang muốn hướng hoạt động sản xuất sang Việt Nam.

Liên quan đến Ấn Độ và Trung Quốc, gần đây, Apple cũng bị lao đao vì cuộc đối đầu nóng bỏng giữa hai nước này. Sau khi xảy ra một cuộc đụng độ giữa lực lượng quân sự hai nước ở khu vực biên giới tranh chấp, New Delhi đã siết chặt hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vào Ấn Độ và diễn biến này đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất tại các nhà máy của Foxconn ở miền nam Ấn Độ.

Giới chức hải quan tại các cảng của Ấn Độ đã giữ lại những lô hàng từ Trung Quốc và đòi hỏi có thêm nhiều thủ tục hải quan. Apple cùng một số công ty đã phải tìm mọi cách tháo gỡ tình trạng khó khăn trong việc hàng hóa bị tắc lại ở các cảng biển của Ấn Độ. Hàng trăm công nhân tại hai nhà máy của Foxconn ở miền nam Ấn Độ đã có lúc không có việc để làm.

Ấn Độ là thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Nhưng là một thị trường đang phát triển, thu nhập trung bình của Ấn Độ thấp và đó là lý do tại sao nhà sản xuất điện thoại giá rẻ Xiaomi của Trung Quốc lại làm ăn rất tốt tại thị trường này. Thực tế đó cũng giải thích lý do tại sao Apple sản xuất một số dòng iPhone ở Ấn Độ để giảm mức thuế nhập khẩu 100 USD/1 sản phẩm.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến Apple, CEO của tập đoàn – ông Tim Cook từng nói, ông tin tưởng rằng đại dịch Covid-19 sẽ không gây ảnh hưởng lâu dài đến hãng công nghệ khổng lồ của nước Mỹ. Theo ông Cook, Apple đã học được nhiều điều từ những trải nghiệm ở Trung Quốc – nơi các nhà máy và chuỗi cung ứng bị đứt đoạn trong thời gian vừa qua.

Kiệt Linh

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/cong-nghe/202007/apple-thao-chay-khoi-trung-quoc-nuoc-nao-duoc-huong-loi-9371624/