Apple Store thành 'chợ trời' mua bán iPhone XS của người Việt

Những màn mua đi, bán lại iPhone ngay bên cạnh Apple Store biến nơi đây thành chợ trời của dân buôn người Việt.

iPhone ế ẩm, lái buôn bán tháo tại Apple Store Singapore iPhone Xs và Xs Max ế ẩm nhiều lái buôn đau đầu phải bán tháo ngay trước Apple store Singapore.

6h sáng ngày 21/9, Apple chính thức mở bán hai mẫu iPhone XS tại Apple Store Orchard, Singapore.

6h sáng ngày 21/9, Apple chính thức mở bán hai mẫu iPhone XS tại Apple Store Orchard, Singapore.

Trong lúc Lê Văn Thắng, người đầu tiên sở hữu iPhone, đang trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài, thị trường bán "sang tay" iPhone đã bắt đầu sôi động.

Những người được thuê xếp hàng mua iPhone đã có mặt tại điểm hẹn chờ giao máy cho các lái buôn.

Anh Đăng Khoa, người đã ở Singapore 4 năm được thuê xếp hàng cho một lái buôn tại TP.HCM. "Tôi mua hai máy iPhone XS Max màu vàng bản 256 GB và đang chờ giao cho thương lái", anh Khoa nói.

Chỉ ít phút sau khi tranh thủ chụp cùng chiếc iPhone, thương lái đã có mặt và giao cho anh Khoa số tiền thỏa thuận. Giao dịch này diễn ra chưa đầy một phút.

Lần lượt những người trong đoàn xếp hàng cũng có được máy.

Họ ngay lập tức chụp ảnh cùng máy để gửi về Việt Nam, nơi khách hàng của họ cũng đang chờ đợi cũng đang ngóng theo tin tức sản phẩm mới từ Apple.

Cách Apple Store vài chục mét, thương lái đã bắt đầu gọi điện tập hợp người xếp hàng thuê để gom hàng. Mức giá rao bán tại chỗ chênh lệch từ 100-150 SGD sau 30 phút hàng xuất hiện.

Đến 9h, sau khi lô hàng đầu tiên đang được chuyển về Việt Nam, những chiếc iPhone ra sau được rao bán ngay tại chỗ. Với các thương lái nói được tiếng Anh, họ sẽ bán cho khách nước ngoài để chắc rằng đây là người dùng cuối.

Tình trạng mua bán sang tay không chỉ xảy ra với người Việt. Một nhóm người mua Ấn Độ cũng đang tập trung nguồn hàng chờ mang về nước.

Những người xếp hàng mua máy bán lại cá nhân đa phần là người nước ngoài. Tuy vậy, mức giá họ đưa ra khá cao nên khó để bán được hàng. "Tôi đã xếp hàng cả đêm để có sản phẩm này. Vì vậy tôi không thể bán rẻ được", Tanya Saya, người Indonesia chia sẻ với Zing.vn.

Một người đàn ông Singapore rao bán hai chiếc iPhone XS Max của mình với các nhóm đông người mà ông cho là thương lái.

Một thương lái Việt Nam thông báo mức giá iPhone XS và XS Max tại Singapore đang giảm. Giá máy chênh lệch 50 SGD so với giá hãng nếu bán lẻ. Với các lái buôn sỉ, thậm chí họ còn bán rẻ hơn từ 10-20 SGD. "Hàng Hong Kong rẻ hơn 2 triệu đồng so với hàng Singapore. Đồng thời máy có 2 SIM và sẽ về Việt Nam vào ngày 22/9. Vì vậy thương lái chỉ gom đủ hàng cho ngày 21. Số hàng dư bán lỗ để xoay vốn chuẩn bị cho hàng Hong Kong", lái buôn này chia sẻ.

Đến 11 giờ trưa, lượng hàng quá nhiều khiến lái buôn không thể mang về Việt Nam. Họ bày bán tràn lan trên đường phố Singapore.

Một số người thậm chí còn bán lại xuất mua iPhone để vớt vát lại chút đỉnh. Tuy vậy mặt hàng này gần như không được sự quan tâm.

Khu vực bán kính 100 mét xung quang Apple Store bất đắt dĩ trở thành chợ trời buôn bán iPhone.

Giữa trăm nỗi lo của lái buôn, vẫn còn một vài iFan chính hiệu. Họ hạnh phúc với chiếc iPhone mà họ mất cả đêm xếp hàng. Họ chia sẻ ngay hình ảnh này lên mạng xã hội bằng một bức ảnh với nụ cười mãn nguyện.

Người Việt qua đêm ngoài mưa chờ mua iPhone XS Sau một ngày dầm mưa dãi nắng, hàng trăm người chờ mua iPhone XS đã thấm mệt. Họ tìm bất cứ chỗ trống nào để có thể ngả lưng.

Xuân Tiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/apple-store-thanh-cho-troi-mua-ban-iphone-xs-cua-nguoi-viet-post878657.html