Apple nộp bằng sáng chế mới hé lộ khả năng Apple Watch có thể đo mức độ cháy nắng của bạn

Chắc các bạn cũng đã nghe rất nhiều các tin đồn liên tục gần đây về dòng iPhone mới gồm nhiều phiên bản khác nhau. Tuy nhiên vẫn còn có các sản phẩm khác mà Apple có khả năng sẽ tiếp tục nâng cấp để phục vụ người dùng được tốt hơn nữa. Trong đó có dòng sản phẩm Apple Watch với các dự đoán về việc nâng cấp dung lượng pin giúp chúng ta có thể sử dụng được lâu hơn, hoặc các chức năng mới như thay bộ cảm biến để đo nhịp tim chuẩn hơn hay tính năng mới được cho là đang phát triển là khả năng cảnh báo cháy nắng khi bạn di chuyển quá lâu ngoài trời nắng.

Bằng sáng chế vừa được Apple đăng kí bảo hộ có thể có liên quan đến việc phát hiện và đo lượng tia cực tím và hồng ngoại với cái tên UV-IR spectrometer , đây có thể là thiết bị sẽ giúp những người sử dụng Apple Watch tự kiểm tra mức độ ánh nắng ngoài trời xem chúng có an toàn với da của họ hay không.

Theo một trích đoạn trong tài liệu gửi bên bảo hộ quyền sáng chế thì đây là một thiết bị có khả năng dò tìm và phát hiện ánh nắng, sử dụng với các dạng thiết bị di động hoặc đeo tay. Cách thức hoạt động sẽ là dùng các sensor chiếu vào vùng da để đo lượng tia cực tím và hồng ngoại được phản xạ lại từ da người đeo. Sau đó thiết bị sẽ dựa vào các kết quả để thông báo cho người dùng xem họ có cần phải sử dụng kem chống năng hay không. Với các sản phẩm hiện tại của Apple thì "thiết bị di động" có nghĩa là iPhone còn thiết bị đeo tay còn có gì khác nữa ngoài Apple Watch nữa. Và nói đến vụ sensor có khả năng quét lên da thì theo mình Appe Watch chính là cái sẽ được áp dụng công nghệ này nếu hãng hoàn thành nâng cấp bộ cảm biến đang có trong sản phẩm. Đây cũng có thể coi là một sự khẳng định Apple sẽ vẫn tiếp tục tiến sâu vào thị trường chăm sóc sức khỏe người dùng ngoài việc liên tục nâng cấp hệ thống Apple Health cũng như các phần mềm kiểu như Apple Heart Study.

Trong đơn đăng kí bằng sáng chế Apple còn có đưa vào 1 thứ gọi là thiết bị ngoại vi có khả năng kết dính và truyền năng lượng vào thiết bị đeo tay. Tuy nhiên với sáng chế này các thông tin đi theo không chi tiết lắm, nên khả năng đây mới chỉ ở mức ý tưởng và khả năng thực hiện còn ở thì tương lai khá là xa. Vậy nên thời điểm hiện tại chúng ta cứ tập trung vào việc xem iPhone hoặc iPad năm nay ra sao đã, còn việc nghiên cứu thì cứ để Apple, có hàng ra thì mình xài thôi.

Tham khảo Forbes

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/apple-nop-bang-sang-che-moi-he-lo-kha-nang-apple-watch-co-the-do-muc-do-chay-nang-cua-ban.2820751/