Apple mở cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ

Khoảng 300 người ở Mumbai đã xếp hàng bên ngoài cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Ấn Độ vào ngày 18/4, với mong muốn chụp ảnh với CEO Tim Cook hoặc trực tiếp mua sản phẩm.

 "Năng lượng, sự sáng tạo và niềm đam mê ở Mumbai thật đáng kinh ngạc!", Giám đốc điều hành Apple Tim Cook - người đang có chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên sau 7 năm - viết trên Twitter. “Chúng tôi rất vui mừng khi mở cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ”.

"Năng lượng, sự sáng tạo và niềm đam mê ở Mumbai thật đáng kinh ngạc!", Giám đốc điều hành Apple Tim Cook - người đang có chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên sau 7 năm - viết trên Twitter. “Chúng tôi rất vui mừng khi mở cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ”.

Apple trước đây gặp phải nhiều trở ngại trong việc mở các cửa hàng bán lẻ tại Ấn Độ. Hãng mở cửa hàng trực tuyến tại Ấn Độ vào năm 2020, và các sản phẩm cũng xuất hiện trên các trang web thương mại điện tử. Cửa hàng mới của Apple khai trương trong bối cảnh ngày càng có nhiều người tiêu dùng Ấn Độ muốn nâng cấp điện thoại thông minh. Tuy nhiên, các sản phẩm của hãng chỉ phù hợp với túi tiền của một số ít người Ấn Độ, khi chiếm 3% thị phần.

Nhiều người từ khắp Ấn Độ đã đổ xô đến cửa hàng Apple vào ngày 18/4, với hy vọng trở thành một trong những người đầu tiên bước vào đây. Sự kiện khai trương có âm nhạc địa phương và các vũ công dân gian nhảy múa.

Một số người đã xếp hàng bên ngoài cửa hàng từ đêm hôm trước. Cửa hàng mới nằm trong trung tâm mua sắm Jio World Drive. Trước đó một ngày, các blogger và nhà phân tích công nghệ đã tham dự sự kiện khai trương riêng.

Nhiều khách hàng cũng mặc áo phông theo phong cách người đồng sáng lập Steve Jobs, cắt tóc hình logo Apple. Một người (trong ảnh) thậm chí còn mang theo phiên bản máy tính đầu tiên của Apple ra mắt vào năm 1984.

Purav Mehta - 30 tuổi - cho hay mình xếp hàng để đợi nhận được chữ ký của Tim Cook trên chiếc iPod Touch còn nguyên hộp anh mua trên eBay. Ngoài ra, anh cũng sẽ mua một chiếc Apple Watch Ultra trong cửa hàng.

“Không khí ở đây thật khác biệt, không giống khi mua hàng từ một số cửa hàng bình thường. Không thể nào so sánh được”, Aan Shah - 23 tuổi, đến từ thành phố Ahmedabad - chia sẻ. Vì tình yêu dành cho hãng Apple, anh từng đến các buổi khai trương cửa hàng ở New York và Boston và có cơ hội gặp ông Cook.

Cửa hàng thứ hai ở thủ đô Delhi sẽ khai trương vào ngày 20/4. Các nguồn tin cho biết ông Cook sẽ gặp Thủ tướng Narendra Modi và thứ trưởng Công nghệ Thông tin của Ấn Độ vào cuối tuần này. Trong ảnh là bên trong cửa hàng ở Mumbai ngày 18/4.

Apple nỗ lực biến Ấn Độ thành cơ sở sản xuất lớn, với một số sản phẩm - bao gồm cả iPhone - đang được lắp ráp tại quốc gia này bởi Foxconn và Wistron Corp. Hãng cũng có kế hoạch lắp ráp iPad và AirPods ở Ấn Độ.

Phương Linh

Ảnh: Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/apple-mo-cua-hang-dau-tien-tai-an-do-post1423079.html