Apple mất nhân sự chủ chốt vào tay đối thủ

Samsung ký hợp đồng với chuyên gia từng làm việc 9 năm tại Apple để phát triển mảng chip, cạnh tranh với gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Kim Woo-Pyeong, chuyên gia mảng chip của Apple, đã rời khỏi tập đoàn để đầu quân cho công ty đối thủ là Samsung. Theo Business Korea, Samsung sẽ bổ nhiệm ông giữ chức Giám đốc Trung tâm Giải pháp Đóng gói được thành lập gần đây tại trụ sở Device Solution America (DSA).

Trước đó, ông Kim từng là nhân sự của Texas Instruments và Qualcomm. Đến năm 2014, ông về làm việc cho Apple.

Trong thời gian Woo-Pyeong làm việc, Apple đã đẩy mạnh phát triển mảng vật liệu bán dẫn trên các dòng thiết bị của mình, từ công nghệ chip băng thông siêu rộng, những vi xử lý mạnh mẽ trên iPhone, iPad, MacBook đến chip modem 5G tự phát triển.

 Mối quan hệ căng thẳng giữa Apple và Samsung là đề tài muôn thuở trong giới công nghệ. Ảnh: Economic Times.

Mối quan hệ căng thẳng giữa Apple và Samsung là đề tài muôn thuở trong giới công nghệ. Ảnh: Economic Times.

Theo giới chuyên gia, việc tuyển dụng từ đối thủ trực tiếp như thế này rất hiếm khi xảy ra vì mối quan hệ giữa hai ông lớn công nghệ luôn căng thẳng và có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây.

Trong buổi phỏng vấn với Wall Street Journal vào tháng 6, Greg Joswiak, Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách tiếp thị của Apple còn cáo buộc Samsung đã sao chép công nghệ từ iPhone.

Song, đây không phải là lần đầu tiên nhân sự Táo khuyết đầu quân cho công ty đối thủ. Năm 2012, Luc Julia, quản lý mảng phát triển Siri, cũng rời Apple và sau đó làm việc tại Samsung.

Business Korea chỉ ra đây là dấu hiệu cho thấy Samsung đang điều chỉnh lại chiến lược chip của mình. Cụ thể, tập đoàn công nghệ đã quyết định tập trung vào phát triển công nghệ đóng gói. Nguyên nhân là quá trình chế tạo siêu vi lượng đang ngày càng trở nên khó khăn nên các hãng sản xuất chip muốn cải thiện công nghệ đóng gói để giảm thiểu những chướng ngại này.

Nhiều tin đồn còn tiết lộ Samsung vừa thành lập một đội nhóm đặc biệt có tên là Dream Platform One bao gồm 1.000 nhân viên chỉ để sản xuất chip cho dòng điện thoại Galaxy của mình. Hãng công nghệ tham vọng sẽ thiết kế được vi xử lý có thể đem bán cho các nhà sản xuất điện thoại Android khác như Google và Xiaomi.

Bước đi này cho thấy Samsung đang tham khảo hướng đi của Apple, chỉ trang bị chip Exynos tự phát triển cho điện thoại Galaxy.

Trong những năm gần đây, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng bắt đầu đẩy mạnh mảng gia công bán dẫn, cạnh tranh trực tiếp với TSMC. Gần đây, hãng cho biết đã bắt đầu sản xuất chip 3nm với hiệu suất tốt hơn 23% và hiệu suất năng lượng được cải thiện 45% so với quy trình 5nm.

Theo MacRumors, cuộc chiến giữa Apple và Samsung đang ngày càng khốc liệt khi cả hai hãng đều tranh giành khách hàng trên thị trường điện thoại, đồng hồ thông minh và cả phụ kiện như AirPods hay Galaxy Buds.

Do đó, 9to5mac nhận định với cương vị từng là chuyên gia vật liệu bán dẫn tại Apple, Woo-Pyeong sẽ làm tốt nhiệm vụ phát triển mảng sản xuất chip cho Samsung, đối đầu trực tiếp với Táo khuyết.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhan-su-apple-dau-quan-cho-doi-thu-post1339399.html