Apple 'lớn tiếng' đổ lỗi cho Trung Quốc vì doanh thu sụt giảm

Apple đã cảnh báo các nhà đầu tư về sự tăng trưởng của mình trong quý gần đây nhất, với lý do doanh số giảm ở Trung Quốc.

Trong một tiết lộ bất ngờ, nhà sản xuất iPhone cho biết doanh thu dự kiến vào khoảng 84 tỷ đô la trong ba tháng vừa qua, tính đến ngày 29 tháng 12. Con số này giảm so với dự báo tháng 11 là ít nhất 89 tỷ đô la, đã khiến các nhà đầu tư thất vọng.

Giá cổ phiếu của Apple đã tụt dốc hơn 7% sau nhiều giờ giao dịch, kéo dài sự sụt giảm lên đến hơn 28% kể từ tháng 11.

Apple đang phải đối mặt với nhiều thách thức tại các thị trường kinh tế mới nổi

Trong một bức thư gửi các nhà đầu tư vào hôm thứ Tư, Giám đốc điều hành Tim Cook cho rằng sự thất bại của công ty chủ yếu đến từ khu vực Trung Quốc Đại lục, bao gồm cả Hồng Kông và Đài Loan – những nơi chiếm gần 20% doanh thu.

Ông nói: "Mặc dù chúng tôi biết rằng sẽ có thách thức tại các thị trường mới nổi chính, nhưng chúng tôi không dự đoán được mức độ suy giảm kinh tế lại lớn như vậy, đặc biệt là tại Trung Quốc Đại lục".

Tuy nhiên, ông cũng cho biết các thị trường phát triển cũng gặp rắc rối, vì lượng khách hàng nâng cấp lên điện thoại mới nhất của Apple ít hơn so với dự kiến.

Gắn kết không chắc chắn

Việc cắt giảm dự báo doanh số vào hôm thứ Tư (2/1) đã xác nhận những nghi ngờ về triển vọng của công ty khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn trong những tháng gần đây.

James Cordwell, nhà phân tích của Atlantic Equities, nhận định: "Câu hỏi dành cho các nhà đầu tư sẽ mở rộng đến mức độ, chính sách giá cả nào của Apple đã khiến tình hình này trở nên trầm trọng hơn; và nó có ý nghĩa gì tới năng lực định giá về dài hạn của công ty, trong chuỗi nhượng quyền iPhone của họ".

Hồi tháng 11, công ty cũng đã cảnh báo các nhà đầu tư rằng đồng đô la đang mạnh lên và nền kinh tế suy yếu ở một số thị trường nước ngoài gần như chắc chắn sẽ tổn hại đến doanh số bán hàng trong ba tháng cuối năm.

Các nhà phân tích nhấn mạnh Apple là đối tượng dễ bị tổn thương trong cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung. Một phần lý do xuất phát từ lo ngại rằng tình hình căng thẳng sẽ khiến người mua Trung Quốc không còn mặn mà đối với các thương hiệu đến từ Mỹ.

Cũng trong ngày 2/1, Apple cho biết căng thẳng thương mại đã làm tổn thương tâm lý người tiêu dùng.

Tim Cook cho rằng Apple đang thực hiện các bước để giúp khách hàng tiến hành giao dịch trên điện thoại dễ dàng hơn, đồng thời chia sẻ, các bộ phận khác trong hoạt động kinh doanh của công ty, bao gồm cả dịch vụ vẫn hoạt động ổn định.

Kim Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/apple-lon-tieng-do-loi-cho-trung-quoc-vi-doanh-thu-sut-giam-20190104091043651.htm