Apple khai trương cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ

Khoảng 300 người đã xếp hàng trong ngày 18/4 - ngày khai trương của cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple tại Mumbai, Ấn Độ - trong khi chụp ảnh selfie cùng Giám đốc điều hành tập đoàn là ông Tim Cook.

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại sự kiện khai trương cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên tại Ấn Độ ngày 18/4. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành Apple Tim Cook tại sự kiện khai trương cửa hàng bán lẻ Apple đầu tiên tại Ấn Độ ngày 18/4. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, nhiều người Ấn Độ đã đổ về trước cửa hàng đầu tiên của Apple tại Mumbai. Một số người thậm chí còn xếp hàng ở bên ngoài từ đêm hôm trước để được chạm tay vào các sản phẩm của Apple dù chúng đã có sẵn trực tuyến tại quốc gia này.

Nhiều người mặc áo phông theo phong cách của người đồng sáng lập Steve Jobs hay cắt tóc theo hình logo Apple. Có một người hâm mộ thậm chí còn mang theo phiên bản máy tính Apple đầu tiên ra mắt năm 1984.

Sự kiện này được kỷ niệm bằng điệu múa của các vũ công dân gian và âm nhạc địa phương. Đặc biệt, Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng có mặt để cắt băng khánh thành cửa hàng trong khi nhấn mạnh vào tầm quan trọng của thị trường tỷ dân này với tương lai của công ty.

Chia sẻ về sự phấn khích của mình, anh Purav Mehta, 30 tuổi, cho biết tinh thần fanboy bên trong anh đang rất háo hức. Anh chia sẻ mình đang chờ đợi để nhận được chữ ký của ông Tim Cook trên chiếc iPod Touch còn nguyên seal được mua trên eBay. Ngoài ra, anh cũng đang chờ đợi để có thể mua chiếc Apple Watch Ultra.

Một người hâm mộ khác là anh Aan Shah, 23 tuổi, đến từ thành phố công nghiệp Ahmedabad ở phía tây Ấn Độ, cũng tới Mumbai để dự buổi ra mắt cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple ở quốc gia này. Theo anh, “không khí ở đây rất khác biệt” và nó “không hề giống như đi mua hàng từ các cửa hàng bình thường”. Anh miêu tả trải nghiệm này là “thú vị” và “không thể so sánh được”.

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ hồi còn là sinh viên du học tại New York và Boston, anh từng dự buổi khai trương cửa hàng Apple và có cơ hội gặp ông Tim Cook.

Người hâm mộ chụp hình với ông Tim Cook tại ngày khai trương cửa hàng. Ảnh: Reuters

Cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ nằm trong trung tâm mua sắm Jio World Drive thuộc sở hữu của Reliance. Trước khi khai trương một ngày, cửa hàng này đã được mở cửa cho các blogger và nhà phân tích công nghệ tại một sự kiện riêng. Trong khi đó, nhiều người nổi tiếng trên truyền hình và điện ảnh Ấn Độ đã gặp ông Tim Cook vào tối cùng ngày.

Tuy nhiên, đây không phải sự kiện duy nhất của Apple tại Ấn Độ trong tuần này khi cửa hàng thứ 2 của tập đoàn sẽ được khai trương ở thủ đô New Delhi ngày 20/4. Tới cuối tuần này, Giám đốc điều hành Tim Cook sẽ có một buổi gặp mặt với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thứ trưởng Công nghệ Thông tin Ấn Độ.

Ấn Độ đang ngày càng trở thành một thị trường quan trọng và là địa điểm đầu tư tiềm năng của Apple. Hiện quốc gia này là nơi lắp ráp một số sản phẩm của Apple bao gồm iPhone bởi các nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng của Đài Loan là Foxconn và Wistron Corp. Ngoài ra, tập đoàn Mỹ cũng đang có kế hoạch lắp ráp iPad và AirPods ở Ấn Độ.

Người hâm mộ cắt tóc theo hình logo Apple. Ảnh: Reuters

Hàng dài người hâm mộ cầm theo các sản phẩm của Apple và xếp hàng bên ngoài cửa hàng. Ảnh: Reuters

Một blogger tới trải nghiệm cửa hàng đầu tiên của Apple tại Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/apple-khai-truong-cua-hang-dau-tien-tai-an-do-post20566.html