Apple đang làm kính thực tế ảo giống Google Glass?

Bloomberg cho biết Apple đang tiến hành làm một thiết bị giống với Google Glass. Đó là một chiếc kính có khả năng hỗ trợ thực tế ảo tăng cường (AR) và kết nối được với smartphone. Apple được cho là sẽ tung ra sản phẩm này vào năm 2018.

Bloomberg cho biết Apple đang tiến hành làm một thiết bị giống với Google Glass. Đó là một chiếc kính có khả năng hỗ trợ thực tế ảo tăng cường (AR) và kết nối được với smartphone. Apple được cho là sẽ tung ra sản phẩm này vào năm 2018.

Trong nhiều tháng qua, Apple đã thu hút sự chú ý khi liên tục chiêu mộ những tài năng trong ngành AR về làm việc cũng như tin đồn về những sản phẩm AR đang được bí mật thực hiện của hãng. Tim Cook cũng đã nhiều lần nói về AR và cho rằng công nghệ này có tiềm năng lớn hơn nhiều so với VR. CEO của Apple cũng ngầm ý cho rằng hãng sẽ tham gia vào thị trường mới mẻ này.

Bloomberg cũng cho biết thêm là Apple vừa có một thảo luận với các nhà cung ứng tiềm năng cho việc sản xuất linh kiện cho kính thực tế ảo tăng cường như PrimeSense, Metaio và Flyby cũng như hàng loạt startup chuyên về phần mềm AR, bản đồ 3D và tầm nhìn ảo. Mục đích cuối cùng của Apple là tạo ra một chiếc kính có thể kết nối không dây với iPhone và giúp người dùng có thể dễ dàng trải nghiệm công nghệ AR.

Dù vậy, việc phát triển AR không phải là không có trở ngại. Google Glass, hình mẫu sản phẩm mà Google muốn hướng tới được cho là một thất bại và không nhiều người dùng được trải nghiệm chiếc kính này. Kính AR được người dùng tin cậy nhất hiện nay là HoloLens của Microsoft lại có giá tới 3000 USD. Điều này cho thấy chi phí làm ra một chiếc kính AR chất lượng không hề rẻ chút nào. Một sản phẩm đáng chú ý khác là kính AR Magic Leap thì lại gần như không có thông tin gì mới trong thời gian qua.

Sự chú ý của cả giới công nghệ hiện nay chủ yếu tập trung vào công nghệ VR với nền tảng thực tế ảo Daydream mới của Google, kính Oculus của Facebook và một số dự án tương tự của Samsung. Việc Apple đầu tư vào công nghệ AR có thể là một bước đi mạo hiểm. Dù vậy, CEO Tim Cook vẫn rất lạc quan về triển vọng của việc phát triển các sản phẩm liên quan đến AR: "Luôn có những thách thức công nghệ thực sự khó khăn, nhưng nó sẽ xảy ra theo một cách lớn lao, và khi nó xuất hiện, chúng ta lại tự hỏi làm thế nào chúng ta có thể sống được khi không có nó".

Nguyễn Long

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tin-tuc-san-pham-moi/-/view_content/content/2000417/apple-dang-lam-kinh-thuc-te-ao-giong-google-glass