Apple chuẩn bị mở cửa trở lại cửa hàng đầu tiên bên ngoài Trung Quốc

Cửa hàng Apple ở Seoul sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Bảy 18/4 trong khung thời gian hạn chế và sẽ chỉ tập trung vào dịch vụ bảo hành, sửa chữa iPhone và máy tính.

Một cửa hàng bán lẻ của Apple. (Nguồn: Getty Images)

Một cửa hàng bán lẻ của Apple. (Nguồn: Getty Images)

Các cửa hàng Apple bên ngoài Trung Quốc đã bị đóng cửa kể từ tháng 3 để đối phó với đại dịch COVID-19, mà không có ngày dự kiến mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, mới đây Apple đã xác nhận sẽ mở cửa trở lại một cửa hàng tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc) vào ngày mai, thứ Bảy 18/4 tới. Đây là cửa hàng bán lẻ đầu tiên của Apple bên ngoài Trung Quốc mở cửa trở lại.

Cửa hàng này sẽ mở cửa trong khung thời gian hạn chế và sẽ chỉ tập trung vào dịch vụ bảo hành, sửa chữa iPhone và máy tính.

Việc mở lại cửa hàng ở Seoul sẽ giúp Apple có cơ sở để đánh giá và quyết định thời điểm để mở cửa trở lại các cơ sở bán lẻ của mình khi các quốc gia bắt đầu dỡ bỏ hoặc nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội. Tới nay, có hàng trăm cửa hàng Apple trên toàn thế giới vẫn đóng cửa.

Hàn Quốc là một trong những quốc gia sớm bị virus SARS-CoV-2 tấn công và gây ra sự bùng phát dịch COVID-19. Phản ứng của quốc gia này với đại dịch đã nhận được sự khen ngợi trên toàn thế giới, đặc biệt là về khả năng xét nghiệm virus rộng rãi. Theo thống kê chính thức, đã có 10.613 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 và hơn 500.000 xét nghiệm được thực hiện ở nước này.

Vào tháng 2, Apple cảnh báo doanh thu quý 2 tài khóa của họ sẽ bị tổn thương bởi COVID-19. Tập đoàn công nghệ khổng lồ này cho biết họ dự kiến không đạt được mục tiêu doanh thu quý do sức mua giảm mạnh ở thị trường Trung Quốc và những hạn chế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Kể từ đó, cổ phiếu Apple giảm hơn 10%. Dự kiến, Apple sẽ báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 tài khóa vào ngày 30/4./.

Sơn Phạm (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/apple-chuan-bi-mo-cua-tro-lai-cua-hang-dau-tien-ben-ngoai-trung-quoc/635156.vnp