Apple chuẩn bị cho thời kỳ bùng nổ doanh số vào cuối năm 2020

Hãng tin Bloomberg ngày 1/9 cho biết tập đoàn công nghệ Apple Inc. đã yêu cầu các nhà cung cấp sản xuất ít nhất 75 triệu chiếc iPhone 5G cho mùa xuất xưởng cuối năm nay.

Biểu tượng của Tập đoàn Apple. TTXVN phát

Biểu tượng của Tập đoàn Apple. TTXVN phát

Đây được xem là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm quan trọng nhất của Apple đang tăng lên trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang suy thoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo các nguồn thạo tin, Tập đoàn Apple sẽ sản xuất tới 80 triệu điện thoại iPhone thế hệ 5G vào năm 2020. Apple dự kiến ra mắt 4 mẫu điện thoại tốc độ không dây thế hệ thứ 5, với những thiết kế khác lạ và đa dạng hơn về kích cỡ màn hình.

Dư luận cũng cho rằng Apple đang chuẩn bị ra mắt iPad Air mới với màn hình tràn viền giống iPad Pro, hai phiên bản Apple Watch mới, tai nghe chụp tai đầu tiên của hãng sau thương hiệu Beats và một loa HomePod cỡ nhỏ.

Mặc dù vậy, người phát ngôn của Apple từ chối bình luận về những thông tin này.
Hằng năm, Apple và các đối tác của hãng này luôn tăng cường sản xuất để kịp tung ra các mẫu iPhone mới vào mùa Thu.

Trong Hè 2019, các nhà cung cấp đã chuẩn bị sản xuất linh kiện cho 75 triệu thiết bị cầm tay. Mục tiêu tương tự cũng đã được đề ra trong năm 2018. Do đó, mục tiêu sản xuất 75 triệu đến 80 triệu đơn vị thiết bị cầm tay được xem là một tiến bộ vượt bậc.

Từ tháng trước, Hon Hai Precision Industry Co. - còn được biết đến với tên gọi tắt là Foxconn, đối tác lắp ráp chính của Apple - đã thông báo trên mạng WeChat về việc tuyển dụng công nhân cho cơ sở sản xuất linh kiện iPhone của công ty này ở thành phố Trịnh Châu (Zhengzhou), miền Trung Trung Quốc.

Trong bối cảnh sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu và làm gián đoạn chuỗi cung ứng, Apple vẫn nắm bắt nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị công nghệ như iPhone, iPad và máy tính Mac của những người phải làm việc và học tập từ xa. Cổ phiếu của Apple đã tăng 76% trong năm nay, trở thành công ty Mỹ đầu tiên vượt qua con số 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Theo kế hoạch, 4 mẫu điện thoại mới của Apple sẽ được chia thành hai phân khúc: dòng cơ bản và dòng cao cấp. Cả 4 mẫu điện thoại này đều sẽ có màn hình OLED với màu sắc và độ rõ nét được cải thiện so với các phiên bản cũ.

Hai mẫu iPhone thuộc dòng cơ bản sẽ có kích thước 5,4 inch và 6,1 inch, trong khi khách hàng của các thiết bị thuộc dòng cao cấp sẽ có thể lựa chọn màn hình 6,1 inch hoặc 6,7 inch - đây sẽ là màn hình lớn nhất mà Apple từng đưa vào một chiếc iPhone.

Tất cả các điện thoại thông minh mới sẽ có thiết kế cập nhật với các cạnh hình vuông tương tự như iPad Pro và các điện thoại cao cấp sẽ tiếp tục sử dụng các cạnh thép không gỉ thay vì các cạnh nhôm trên các biến thể rẻ hơn. Trong số những cải tiến đáng kể nhất của thiết bị cầm tay mới sẽ là bộ vi xử lý A14 mới, nâng cấp tốc độ và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trong hội nghị trực tuyến gần đây, Apple cho biết các mẫu iPhone mới sẽ được xuất xưởng "muộn hơn vài tuần" so với thời điểm tung ra các mẫu mới hồi năm ngoái, với thời điểm giao hàng dự kiến bắt đầu từ ngày 20/9 tới.

Ngoài các điện thoại iPhone, các thiết bị cầm tay thế hệ mới đang gây tò mò của Apple còn phải kể đến dòng sản phẩm Apple Watch mới sẽ bao gồm phiên bản kế nhiệm của Apple Watch Series 5 và phiên bản thay thế cho Series 3 để cạnh tranh với các thiết bị thể dục giá rẻ hơn như của Fitbit Inc./.

Thanh Phương/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/apple-chuan-bi-cho-thoi-ky-bung-no-doanh-so-vao-cuoi-nam-2020/168225.html