Apple Car có thể sẽ rẻ hơn đáng kể?

Thông tin nói trên vừa được tờ Bloomberg đưa ra.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple Car - chiếc xe được đồn đại từ lâu của Apple có thể có giá dưới 100.000 USD (hơn 2,4 tỷ đồng), tức là rẻ hơn khoảng 17% so với mức giá dự kiến ban đầu là 120.000 USD (gần 2,9 tỷ đồng).

Với mức giá dưới 100.000 USD, Apple Car sẽ cùng phân khúc giá với Tesla Model S và Mercedes - Benz EQS.

Tuy nhiên sẽ có những thứ bị đánh đổi là năng lực tự lái và thời điểm ra mắt kéo dài thêm 1 năm - tức là thay vì năm 2025 thì thời điểm đó sẽ là 2026.

Hình minh họa.

Hình minh họa.

Bloomberg cũng lưu ý rằng việc giảm giá đồng nghĩa với việc Apple chấp nhận thực tế là một phương tiện hoàn toàn tự động, tức là không cần vô lăng hoặc chân ga, hoàn toàn không khả thi với công nghệ hiện tại.

Tức là chiếc xe thuộc dự án Titan (tên gọi trong nội bộ Apple) sẽ không hoàn toàn tự động. Tài xế sẽ chỉ có thể kích hoạt các tính năng tự lái trên đường cao tốc giống như các tùy chọn hỗ trợ người lái của các hãng xe khác.

Được biết Apple có kế hoạch cung cấp một hệ thống công nghệ được gọi là "Denali" sử dụng bộ xử lý mạnh bằng “khoảng 4 chip Mac cao cấp nhất của Apple cộng lại".

Ngoài ra không giống như xe điện Tesla với các cảm biến siêu âm và camera, hệ thống tự lái của Apple sẽ dựa vào cảm biến LiDAR (đo khoảng cách tới mục tiêu bằng tia laze) và radar.

Tuy nhiên Apple vẫn chưa quyết định thiết kế của chiếc xe và nó được coi là đang ở giai đoạn “tiền nguyên mẫu”. Công ty đang đặt mục tiêu hoàn thiện thiết kế vào năm 2023 và thiết lập các tính năng vào cuối năm 2024, cuối cùng là thử nghiệm rộng rãi vào năm 2025.

Quế Mai

Nguồn Tổ Quốc: https://toquoc.vn/apple-car-co-the-se-re-hon-dang-ke-20221207140122604.htm