Apple bị quốc hội Mỹ điều tra vì sự tham lam

Nhiều ông lớn công nghệ Mỹ đang nằm trong tầm ngắm điều tra các hành vi có thể vi phạm luật chống độc quyền.

Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đặc trách về Tư pháp đang điều tra về việc liệu có hay không những chính sách mang tính chất giới hạn mà Apple đang áp dụng cho các đơn vị sửa chữa thiết bị bên thứ ba cùng với đó là những sự ưu tiên về thuật toán hiển thị kết quả tìm kiếm. Những hành vi này của Apple, nếu có, sẽ cấu thành nên hành vi vi phạm luật chống độc quyền, theo Business Insider.

Một chiếc iPhone X của Apple.

Một chiếc iPhone X của Apple.

Ủy ban theo đó đã gửi thư tới Apple vào hôm thứ Sáu yêu cầu xuất trình nhiều tài liệu về các hành vi của công ty này cũng như nhiều đoạn tương tác nội bộ trong công ty. Các vấn đề được nhắc đến trong thông điệp của Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ đặc trách về Tư pháp bao gồm: Apple giới hạn bên thứ ba sửa chữa thiết bị của mình, sử dụng thuật toán ưu tiên hiển thị ứng dụng trong App Store và chính sách chỉ cho phép các ứng dụng dùng hệ thống thanh toán Apple Pay.

Một phân tích của New York Times vào tuần này cho thấy xếp hạng kết quả tìm kiếm trên App Store ưu tiên hiển thị các ứng dụng của chính Apple trong khi đó “dìm” ứng dụng của các đối thủ xuống rất sâu trong trang kết quả tìm kiếm. Apple trong khi đó phủ nhận điều này là cố tình đồng thời cho rằng ứng dụng của họ xếp cao hơn đơn giản vì chúng phổ biến hơn.

Thông điệp giới chức Mỹ gửi tới Apple là một phần nằm trong kế hoạch điều tra dài hơn để chống độc quyền vào các công ty công nghệ lớn của Mỹ được công bố vào hồi tháng 6. Một lá thư tương tự cũng được gửi tới Facebook và công ty mẹ của Google Alphabet để yêu cầu xuất trình các thông tin liên quan đến hoạt động quảng cáo trực tuyến.

Apple vẫn thường xuyên kiểm soát chặt chẽ việc sửa chữa các thiết bị của mình.

Apple thực tế có sự kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sửa chữa thiết bị của hãng trên thị trường nhưng mới đây dường như cũng đã nới lỏng chúng. Tháng trước, Apple bắt đầu bán linh kiện iPhone tới nhiều công ty sửa chữa độc lập nhưng quan trọng hơn là hãng này vẫn chưa bán chúng trực tiếp cho người dùng đại trà.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/apple-bi-quoc-hoi-my-dieu-tra-vi-su-tham-lam-6048507.html