Apple bị 'lấy trộm' hơn 100.000 chiếc iPhone lẽ ra phải đem đi tái chế

Apple rất quan tâm đến hoạt động tái chế các thiết bị của mình trong vài năm trở lại đây. Một phần hoạt động tái chế được Apple tự thực hiện thông qua các robot như Daisy.

Apple được cho là đang khởi kiện công ty Geep Canada vì đã bán gần 100.000 những chiếc iPhone, iPad và Apple Watch mà công ty này đã nhận được để xử lý và tái chế.

Apple rất quan tâm đến hoạt động tái chế các thiết bị của mình trong vài năm trở lại đây. Một phần hoạt động tái chế được Apple tự thực hiện thông qua các robot như Daisy. Ảnh: Apple

Apple rất quan tâm đến hoạt động tái chế các thiết bị của mình trong vài năm trở lại đây. Một phần hoạt động tái chế được Apple tự thực hiện thông qua các robot như Daisy. Ảnh: Apple

Từ lâu, Apple luôn nỗ lực để tăng số lượng các thiết bị mà hãng này có thể thực hiện tái chế. Mặc dù Apple muốn tăng cường hoạt động tái chế do chính mình thực hiện, Apple vẫn phải hợp tác với khá nhiều công ty để thực hiện điều này.

Ảnh: Apple

Liên quan đến cáo buộc lấy trộm hơn 100.000 các thiết bị lẽ ra phải tái chế, Geep Canada không phủ nhận điều này song nói rằng vụ việc được ba nhân viên của họ thực hiện mà bản thân Geep Canada không hề hay bíet. Trong khi đó, Apple khẳng định ba nhân viên mà Geep Canada nói đến thực tế là các nhân sự lãnh đạo cấp cao của công ty.

Ảnh: Apple

Apple Insider nói rằng Apple đã đệ trình hồ sơ pháp lí cho vụ việc từ tháng 1 năm nay song phải đến thời gian gần đây nó mới được công bố. Trong khi đó, Geep Canada đã nộp hồ sơ kháng cáo từ tháng 7. Apple đã phát hiện ra vụ trộm từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 và sau đó đã chính thức ngừng hợp tác với Geep. Vào tháng 9/2019, Geep Canada đã sáp nhập với một số công ty khác và trở thành Quantum Lifecycle Partners.

Ảnh: Apple

Trong hồ sơ pháp lý, Apple đã chuyển 531.966 iPhone đến Geep Canada để thực hiện tái chế từ thời điểm tháng 1/2015 đến tháng 12/2017 cùng với đó là 25.673 chiếc iPad và 19.277 chiếc Apple Watch. Qua hoạt động kiểm toán đối tác, Apple kiểm tra số serial của tất cả các thiết bị đã chuyển tới Geep Canada. Khoảng 18%, tương đương 103.845 thiết bị, trong số các thiết bị tái chế được ghi nhận đang hoạt động với các nhà mạng.

Lê Nam Khánh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/apple-bi-lay-trom-hon-100000-chiec-iphone-le-ra-phai-dem-di-tai-che-20201004151402291.html