App Store Trung Quốc xóa 39.000 trò chơi không có giấy phép

Lượng trò chơi bị xóa nhiều kỷ lục trên App Store, do thiếu các giấy phép phát hành tại Trung Quốc.

Theo GizChina, nghiên cứu được thực hiện bởi Qimai, một công ty khảo sát công nghệ chuyên về Trung Quốc, tiết lộ nhiều tựa game phương Tây đã được đưa vào cuộc "thanh trừng", bao gồm Assassin's Creed Identity và NBA 2K20. Chỉ 74 trong số 1.500 trò chơi trả phí hàng đầu còn tồn tại, bên cạnh đó còn có một số ứng dụng miễn phí như Call of Duty: Mobile, Honor of Kings, Game for Peace và phiên bản PUBG Mobile Trung Quốc.

Gần 40.000 ứng dụng đã biến mất khỏi App Store Trung Quốc chỉ trong ngày 31.12

Gần 40.000 ứng dụng đã biến mất khỏi App Store Trung Quốc chỉ trong ngày 31.12

Tổng cộng đã có 46.000 ứng dụng và trò chơi bị xóa trong chiến dịch lần này của Apple và phần lớn là các ứng dụng yêu cầu trả phí. Nguyên nhân của hành động này đến từ việc các ứng dụng trên thiếu giấy phép phát hành tại thị trường địa phương. Financial Times cho biết hồi tháng 7, Apple đã bắt đầu các biện pháp thắt chặt, chẳng hạn như "đóng băng" các ứng dụng và trò chơi, bằng cách không cho cập nhật. Đến tháng 8, khoảng 30.000 ứng dụng đã bị xóa vì lý do tương tự. Apple không bình luận gì về việc này.

Trước đây, Apple cho phép các nhà phát triển xuất bản trò chơi của họ trong khi chờ đợi giấy phép của NPPA. Nhưng vào tháng 2, Apple cảnh báo các nhà phát triển rằng họ cần phải có ISBN vào ngày 30.6, nếu không họ sẽ không thể cập nhật trò chơi của mình trong App Store. Một thông báo bằng văn bản cũng nói với các nhà phát triển rằng trò chơi của họ sẽ bị cấm và bị xóa sau ngày 31.7 nếu họ không có giấy phép. Apple sau đó kéo dài một số thời hạn này đến ngày 31.12.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/app-store-trung-quoc-xoa-39-000-tro-choi-khong-co-giay-phep-178660.html