APEC tạo xung lực mới cho Đà Nẵng

Tại Hội nghị tổng kết công tác phối hợp tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 vào chiều 21-11, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nói rằng: APEC đã tạo ra xung lực mới cho Đà Nẵng, đồng thời chỉ ra hàng loạt việc TP phải làm sau APEC.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đọc thư khen ngợi của Chủ tịch nước gửi lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng nỗ lực vì thành công của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

“Thân gửi đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Đà Nẵng! Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 25 diễn ra tại TP Đà Nẵng từ ngày 6-11 đến 11-11-2017 đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Đây là thành tích đối ngoại nổi bật của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm nay. Trong thành công chung này, có sự đóng góp của các bộ, ban, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cả nước, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Đà Nẵng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Đà Nẵng đã tích cực đóng góp sức người, sức của, nỗ lực khắc phục khó khăn, thay mặt nhân nhân cả nước tiếp đón chu đáo, trọng thị các vị khách quý đến từ các nền kinh tế thành viên APEC và khách mời ASEAN, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Đất nước ta bước vào thời kỳ mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu đổi mới, năng động, hội nhập và phát triển, là niềm tự hào của nhân dân cả nước. Tôi tin tưởng đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, giành được những kết quả, thành tích to lớn hơn nữa, xây dựng TP Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc... Chúc đồng bào, đồng chí và chiến sĩ thành phố Đà Nẵng sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi”. - Trích thư chúc mừng, khen ngợi của Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lãnh đạo và nhân dân Đà Nẵng.

3 năm chuẩn bị cho 5 ngày

Dù Tuần lễ Cấp cao (TLCC) APEC 2017 chỉ diễn ra trong 5 ngày, tuy vậy Đà Nẵng đã phải chuẩn bị trong suốt gần 3 năm qua. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, trong gần 3 năm “công trường” Đà Nẵng gần như không ngơi nghỉ để kịp chạm đích hoàn thiện các hạng mục quan trọng phục vụ TLCC. Nổi bật như các dự án mở rộng, nâng cấp sân bay Đà Nẵng với 75 vị trí đỗ, đưa vào khai thác nhà ga quốc tế, xây mới nhà khách chuyên cơ khang trang, hiện đại, đạt tiêu chuẩn phục vụ nghi lễ Nhà nước. Dự án Trung tâm Báo chí Quốc tế, phục vụ chu đáo cho gần 3.000 phóng viên trong nước và quốc tế truyền phát đi khắp thế giới những diễn biến của TLCC và hình ảnh Đà Nẵng. Đặc biệt là các trung tâm hội nghị, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng với các dịch vụ lưu trú cao cấp, đạt chuẩn phục vụ APEC như InterContinental, Ariyana, Furama, Sheraton, Pullman, Vinpearl... “Đảm bảo cơ sở vật chất là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và ưu tiên hàng đầu của Đà Nẵng khi chuẩn bị cho TLCC. Bởi lẽ, cơ sở vật chất tốt là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng và năng lực tổ chức sự kiện của nền kinh tế chủ nhà”- ông Tuấn nói. Chính nhờ sự chuẩn bị chu đáo về vật chất, Đà Nẵng đã hoàn thành trọng trách và vinh dự của TP đăng cai, tạo ra một trong những dấu son trong lịch sử đối ngoại của Việt Nam.

Ông Đặng Minh Trường- Tổng Giám đốc SunGroup, cho biết, khi InterContinental được lựa chọn là nơi tổ chức Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC, cũng như lưu trú của nhiều nguyên thủ, vừa là vinh dự song cũng tạo áp lực rất lớn. Để đáp ứng các yêu cầu khắt khe phục vụ APEC, SunGroup đã phải đầu tư hơn 100 tỷ đồng để cải tạo lại InterContinental. Trong suốt quá trình thực hiện, có những chi tiết rất nhỏ, từ cái bàn ghế, tấm rèm cũng phải có hàng trăm email trao đổi với đại diện các nền kinh tế APEC.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cũng biểu dương các ngành, các cấp của Đà Nẵng trong việc chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, nguồn lực phục vụ TLCC. Trong đó, việc huy động các nguồn lực tư nhân đầu tư vào sân bay Đà Nẵng, các khu hội nghị, nghỉ dưỡng như InterContinental, Sheraton, Ariyana... làm cho các quan khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, qua đó nhiều ý kiến nhận định “mô hình Đà Nẵng là mô hình điển hình trong tương lai”. Đó là việc huy động được các nguồn lực xã hội. Bài học xây dựng Trung tâm Hội nghị quốc gia năm 2006, xây xong khai thác rất khó khăn, trong khi các công trình phục vụ APEC ở Đà Nẵng, sau đó vẫn phục vụ du lịch, phát triển rất tốt. Hoặc việc huy động nguồn lực tư nhân mở rộng sân bay, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nói, phương án lúc đầu sẽ có 2 sân bay dự phòng cho sân bay Đà Nẵng. Tuy nhiên, với sự nỗ lực rất lớn, bãi đỗ máy bay được mở rộng đáp ứng cho 75 máy bay, trong khi sân bay Nội Bài tối đa chỉ đủ đỗ 60 máy bay.

Dấu ấn “người Đà Nẵng”

TLCC APEC 2017 đã để lại rất nhiều kỷ lục và dấu ấn đậm nét. Chẳng hạn số phóng viên báo chí, doanh nghiệp, đại biểu kỷ lục. Ông Nguyễn Minh Vũ- Phó trưởng Ban thư ký quốc gia APEC 2017 nhìn nhận, chưa năm nào các nhà lãnh đạo APEC phải mất tới 5 ngày, 6 đêm mới đưa ra được Tuyên bố Đà Nẵng. Đặc biệt, trong bối cảnh thách thức từ chủ nghĩa bảo hộ, chống lại toàn cầu hóa thì tại Đà Nẵng, lãnh đạo các nền kinh tế APEC vẫn thống nhất, giữ được các vấn đề cốt lõi về tự do hóa thương mại, đầu tư, tạo sân chơi bình đẳng là thành công rất lớn. Chưa kể, TLCC tại Đà Nẵng còn ghi dấu mốc quan trọng, cứu vãn hiệp định TPP bằng Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện tiến bộ.

Bên cạnh các kỷ lục thì dấu ấn đậm nét về “người Đà Nẵng” cũng được nhắc tới nhiều. Ông Vũ nói, sau APEC người ta hay nói về làn sóng đầu tư bên ngoài, nhưng ở Đà Nẵng điều đáng nói hơn là làn sóng từ bên trong. Trong thành công của TLCC không thể không nhắc tới sự đồng thuận, đóng góp quan trọng của người dân. Chính hình ảnh đẹp về con người Đà Nẵng để lại dấu ấn đậm nét trong lòng các đại biểu. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa ghi nhận: Mỗi người dân từ tài xế taxi, tiểu thương các chợ, cán bộ công chức viên chức, công nhân lao động, người già đến trẻ nhỏ đều trở thành những đại sứ văn hóa, mang nét đẹp văn minh thân thiện hiếu khách đến các đại biểu, phóng viên quốc tế. Đặc biệt trước thời điểm diễn ra APEC, TP chịu ảnh hưởng của cơn bão số 12 tuy nhiên gần 1 ngày, toàn thể người dân, DN, cán bộ... đồng loạt xuống đường, bất chấp mưa gió đã ra sức dọn dẹp vệ sinh, nhanh chóng trả lại cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp trên đường phố ngay trong đêm khuya. Trong TLCC dù phải dừng lại cả giờ đồng hồ để nhường đường cho các đoàn xe nguyên thủ đi qua, dù gặp khó khăn trong vấn đề đi lại, song người dân Đà Nẵng vẫn nghiêm túc tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, bởi họ ý thức được trách nhiệm và tình yêu đối với TP, với đất nước. Có thể nói, người dân thành phố đến với APEC không chỉ bằng nhận thức sâu sắc về sự kiện quan trọng này mà còn bằng cả tấm lòng chân thành khi đồng hành với chính quyền thành phố và đại diện cho cả nước trước các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC, các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Làm gì sau APEC?

Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa nhìn nhận, TLCC APEC 2017 thành công tốt đẹp đã tạo ra xung lực mới cho TP. Tuy nhiên đằng sau thành công của APEC không chỉ là niềm hân hoan, hãnh diện mà còn là áp lực cho TP với nhiều nhiệm vụ phía trước. Cụ thể, phải phát huy thành công từ APEC để chủ động tuyên truyền, quảng bá hình ảnh TP, xúc tiến đầu tư liên kết tạo động lực cho TP phát triển bền vững. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch cụ thể, căn cơ nhằm đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến, trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo có hệ sinh thái, cùng hệ thống pháp lý, môi trường đầu tư hoàn thiện, minh bạch. Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa cũng chỉ đạo cần phải cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng tại Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2017, trong đó đề xuất cơ chế, chính sách cải cách hành chính, nhất quán, thông thoáng, minh bạch; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng mang tính động lực; đổi mới cơ chế thu hút đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, trước yêu cầu phát triển mới, Đà Nẵng cần xây dựng kế hoạch khai thác tối đa, hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở, vật chất hiện đại, tầm cỡ quốc tế; tận dụng nguồn nhân lực tổ chức sự kiện có kinh nghiệm, chuyên nghiệp, tập trung kêu gọi, đăng cai các sự kiện tầm cỡ khu vực và thế giới, nhằm nâng tầm Đà Nẵng thực sự trở thành một đô thị sự kiện, một điểm đến của khách quốc tế mà trước mắt là Hội nghị diễn đàn Kinh tế thế giới.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa, Đà Nẵng cần xây dựng và duy trì hành vi ứng xử, nét đẹp văn hóa, văn minh từ cán bộ công chức, Công an, người dân, DN để cùng phát huy sự tin tưởng, đồng thuận của nhân dân và xem đó là điều kiện quan trọng, tiên quyết để thành công. Việc xây dựng văn hóa, văn minh đô thị được coi là nền tảng phát triển bền vững của TP. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng cần phát huy tinh thần APEC, trong những năm tới tiếp tục giữ gìn hình ảnh TP xanh sạch đẹp, tiếp tục gia cố, trồng thêm hoa, cây xanh ở các tuyến đường chính...

Tại Hội nghị, UBND TP Đà Nẵng đã khen thưởng 51 tập thể có thành tích đóng góp quan trọng, góp phần vào thành công của TLCC APEC 2017.

HẢI QUỲNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_175404_.aspx