APEC quyết tâm xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020

Các thành viên khẳng định quyết tâm xây dựng Tầm nhìn APEC sau 2020 với những định hướng hợp tác chiến lược và dài hạn trong vài thập kỷ tới.

Tối ngày 16/7 (giờ Hà Nội) đã diễn ra Hội nghị trực tuyến các Quan chức cao cấp (SOM) về xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020. Hội nghị do Chủ tịch SOM APEC 2020 Malaysia chủ trì, với sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC). Đoàn Việt Nam tham dự gồm đại diện Bộ Công Thương và Bộ Ngoại giao.

Tại Hội nghị, các thành viên khẳng định quyết tâm xây dựng Tầm nhìn APEC sau 2020 với những định hướng hợp tác chiến lược và dài hạn trong vài thập kỷ tới. Đây sẽ là kết quả đột phá của hợp tác APEC kể từ năm 1994, khi lần đầu tiên APEC xây dựng Mục tiêu Bogor về tự do hóa thương mại và đầu tư tại châu Á – Thái Bình Dương. Các thành viên sôi nổi thảo luận về hình thức, nội dung cũng như lộ trình xây dựng Tầm nhìn mới của APEC từ nay đến cuối năm để chuẩn bị trình Hội nghị các Nhà Lãnh đạo APEC 2020. Nhiều ý kiến cho rằng, xây dựng Tầm nhìn có thể dựa trên các khuyến nghị của Nhóm Tầm nhìn APEC – AVG (Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Việt Nam về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương – VNCPEC, đại diện Việt Nam tham gia với vai trò Phó Chủ tịch AVG), cũng như các báo cáo của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) và Hội đồng Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC).

Tiếp tục phát huy vai trò khởi xướng xây dựng Tầm nhìn APEC sau năm 2020, tại Hội nghị, Việt Nam đã tham gia tích cực và có nhiều đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy thảo luận. Đặc biệt, Việt Nam chia sẻ tầm nhìn về Cộng đồng châu Á – Thái Bình Dương, nhấn mạnh vai trò quan trọng và tính đặc biệt của Diễn đàn hợp tác APEC. Bên cạnh các trọng tâm hợp tác, Việt Nam đề nghị APEC cần tiếp tục thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực, tăng cường hợp tác xây dựng năng lực, thu hẹp khoảng cách phát triển, nhất là khoảng cách số, đây là những nhân tố quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các trụ cột hợp tác APEC trong tương lai.

Hội nghị SOM APEC về xây dựng Tầm nhìn APEC sau 2020 đã đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là cơ bản thống nhất lộ trình xây dựng Tầm nhìn từ nay đến cuối năm và trong năm 2021.

Bảo Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/apec-quyet-tam-xay-dung-tam-nhin-apec-sau-nam-2020-119561.html