APEC kêu gọi nới lỏng hạn chế di chuyển thiết yếu qua biên giới

Các Bộ trưởng APEC cho biết sẽ làm việc để tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu.

Bộ trưởng Thương mại các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) hôm nay kêu gọi các nước nới lỏng hạn chế đối với hoạt động di chuyển thiết yếu của người dân qua biên giới, cho rằng, những biện pháp nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch Covid-19 không nên tạo ra rào cản không cần thiết đối với thương mại.

Các Bộ trưởng cho biết sẽ làm việc để tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hóa và dịch vụ thiết yếu, cũng như giảm thiểu sự gián đoạn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu mà không làm suy yếu các nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Sars CoV-2.

Tuyên bố được đăng tải trên trang web của APEC cũng nhấn mạnh, những biện pháp khẩn cấp nhằm giải quyết các thách thức do đại dịch Covid-19 nên đảm bảo tính hiệu quả, cân xứng, minh bạch và phù hợp với các quy tắc của Tổ chức Thương mại thế giới./.

Thu Hoài/VOV1 (biên dịch)
Theo Yonhap

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/apec-keu-goi-noi-long-han-che-di-chuyen-thiet-yeu-qua-bien-gioi-1045261.vov