APEC kết thúc không trọn vẹn vì căng thẳng Mỹ-Trung phủ bóng

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội nghị APEC đã không đưa ra được tuyên bố chung do sự đối đầu không nhượng bộ giữa Mỹ và Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Các nhà lãnh đạo tham dự APEC 2018.

Các nhà lãnh đạo tham dự APEC 2018.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2018 đã kết thúc mà không có tuyên bố chung được đưa ra, nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc giữa Mỹ và Trung Quốc trong vấn đề thương mại.

Sự bế tắc được thể hiện sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đổ lỗi lẫn nhau về nguyên do khiến chiến tranh thương mại tiếp tục căng thẳng.

Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill cho biết, ông sẽ thay mặt các nền kinh tế ra tuyên bố chủ tịch trong ngày 18/11. Bên cạnh đó, chủ đề cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng nảy sinh bất đồng trong hai ngày hội nghị vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó đã đe dọa sẽ rút khỏi WTO, tuyên bố rằng các quy tắc của tổ chức là không công bằng và có lợi cho Trung Quốc.

Về phần mình, Trung Quốc đã tuyên bố hoàn toàn ủng hộ WTO, trong khi các đề xuất của Liên minh châu Âu về cải cách tổ chức này dự kiến sẽ được đưa vào Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina, nơi ông Trump và ông Tập đang có kế hoạch gặp gỡ nhằm giải quyết những bất đồng giữa cả hai.

Một nguồn tin Chính phủ cấp cao từ một quốc gia Đông Nam Á nói với tờ South China Morning Post rằng, các cuộc hội đàm vào phút cuối đã “rất căng thẳng”.

“Chúng tôi không thể đi đến một thỏa thuận về một số vấn đề thương mại. Mỹ và Trung Quốc không thể nhượng bộ nhau. Tôi không quá ngạc nhiên về kết quả”, nguồn tin cho biết.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/apec-ket-thuc-khong-tron-ven-vi-cang-thang-my-trung-phu-bong-a411380.html