Chiều 9/12, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận kinh phí hỗ trợ của các tổ chức tôn giáo và doanh nghiệp nhằm khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra.
CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (API) vừa phê duyệt việc góp 72 tỷ đồng, tương đương 48% vốn, để thành lập CTCP Giáo dục PVF-CAND. Động thái này tiếp tục khẳng định chiến lược đầu tư vào lĩnh vực giáo dục của doanh nghiệp, dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn ghi nhận lỗ và còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận cả năm.
Công ty Giáo Dục PVF-CAND sẽ có vốn điều lệ 150 tỷ đồng, trong đó, API trực tiếp góp 72 tỷ đồng, tương đương 48% vốn điều lệ công ty này.
Sau một năm không hoàn thành kế hoạch khi chào sàn HoSE, Công ty cổ phần Xây dựng CDC (mã CCC - sàn HoSE) lên kế hoạch tiếp tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2025.
Với việc Chủ tịch Đào Ngọc Thanh sở hữu hơn 11 triệu cổ phiếu CSC, ước tính ông Thanh sẽ nhận về hơn 1,1 triệu cổ phiếu mới trong đợt trả cổ tức lần này.
Do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự, ĐHĐCĐ thường niên lần 1 năm 2025 của APS diễn ra bất thành, công ty hẹn tổ chức lại lần 2 vào ngày 3/6 tới.
Do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 1 năm 2025 của IDJ diễn ra bất thành. Công ty hẹn cổ đông tổ chức lại ĐHĐCĐ 2025 lần 2 vào ngày 5/6 tới.
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, APEC đã hai lần công bố tài liệu họp vào các ngày 28/4 và 9/5. Tuy nhiên, cả hai lần công bố đều không đề cập chi tiết đến kế hoạch kinh doanh. Mãi đến sát ngày họp, cổ đông mới được biết rằng doanh nghiệp đặt mục tiêu lãi gần 80 tỷ đồng trong năm nay, dấu hiệu tích cực cho thấy APEC kỳ vọng trở lại quỹ đạo có lãi sau hai năm thua lỗ liên tiếp.
Kỳ vọng dự án Apec Royal Park Huế sẽ hoàn tất công tác pháp lý trong năm 2025, Chủ tịch HĐQT API Nguyễn Đức Quân tự tin công ty sẽ hoàn thành kế hoạch lãi 78,6 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ.
Thời điểm cuối quý I/2025, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn của API từ Du lịch Kim Bôi là 18,8 tỷ đồng. Đối với Apec Group, khoản phải thu về cho vay ngắn hạn và lãi cho vay là 124 tỷ đồng.
Trong năm 2025, API đặt mục tiêu lãi sau thuế 80 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so với khoản lỗ 22,2 tỷ đồng của năm 2024.
Công ty cổ phần Xây dựng CDC (CDC Construction, mã chứng khoán: CCC) lên kế hoạch vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.
Ngay ngày đầu tiên chính thức lên HoSE hôm nay 21/4, cổ phiếu CCC tăng trần và đóng cửa ở mức 21.950 đồng/cổ phiếu, bất chấp thị trường chung diễn biến không mấy tích cực.
CTCP Tập đoàn Cotana (mã: CSC, sàn HNX) vừa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và truy thu từ Cục Thuế TP. Hà Nội, với tổng số tiền phải nộp lên đến hơn 537 triệu đồng.
Trước đó vào cuối tháng 8, IDJ dự chi khoảng hơn 50 tỷ đồng để mua 6 triệu cổ phiếu API, qua đó sở hữu 7,14% vốn và trở thành cổ đông lớn.
Dự kiến IDJ sẽ chi khoảng 50,4 tỷ đồng khi mua 6 triệu cổ phiếu API, qua đó trở thành cổ đông lớn của API với tỉ lệ sở hữu 7,14%.
Tính đến hết tháng 6/2024, Chứng khoán Yuanta đang sở hữu quy mô tài sản 5.558 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tài sản tăng chủ yếu đến từ khoản cho vay ký quỹ (margin). Cụ thể hơn, cho vay margin tại cuối quý 2 đạt 4.206 tỷ đồng, tăng 9% so với cuối quý 1 và cao nhất từ trước đến nay...
Dù doanh thu hoạt động sụt giảm 34% so với cùng kỳ, Chứng khoán Apec vẫn báo lãi ròng tăng 69% lên 27 tỷ đồng nhờ sự đóng góp của mảng tự doanh.
Mặc dù 6 tháng đầu năm 2024 APS đã có lãi song công ty này vẫn còn dính lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 30 tỷ đồng.
Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan (sinh năm 2001), con gái cựu Chủ tịch Apec Group Nguyễn Đỗ Lăng, đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT Chứng khoán Apec nhiệm kỳ 2024-2029.
Người đứng đầu APS thông tin, hiện doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế đã vượt kế hoạch đề ra, song vẫn cần chờ chốt số tự doanh thời điểm cuối năm.
Ba cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Apec Group là API, APS và IDJ đều giảm sâu trong phiên 29/5. Tín hiệu đảo chiều xuất hiện sau khi nhóm cổ phiếu này tăng mạnh suốt nửa tháng qua.
Trong phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhìn chung diễn biến chậm, với đại đa số các mã trên cả 2 sàn giao dịch giằng co trong biên độ hẹp, ngoại trừ nhóm cổ phiếu hệ sinh thái Apec (API, APS, IDJ).
Thời gian gần đây bộ ba cổ phiếu nhóm Apec gây chú ý khi có những phiên giao dịch thăng hoa, liên tục tăng trần và hút tiền tốt.
Sau khi giảm khoảng 60% giá trị từ lùm xùm của lãnh đạo, bộ ba cổ phiếu 'họ Apec' đang nóng trở lại với những phiên tăng giá liên tiếp kể từ khi 'người cũ' xuất hiện, bất chấp kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trượt dài trong thua lỗ và cổ phiếu vẫn dính án phạt.
Theo chuyên gia, ba mã API, IDJ, APS thuộc họ Apec mang 'vóc dáng' cổ phiếu có tính đầu cơ cao. Chính vì vậy, nhà đầu tư lướt sóng cần có sự thận trọng.
Dù kết quả kinh doanh năm 2023 không mấy khả quan nhưng điểm sáng trong bức tranh tài chính của Apec Land Huế là đã đưa được dư nợ trái phiếu về 0.
Cổ phiếu 'họ' Apec gây chú ý khi đồng loạt tăng trần, 3 mã APS, API, IDJ đều trắng bên bán và dư mua giá trần hàng triệu đơn vị sau khi ông Nguyễn Đỗ Lăng xuất hiện.
Các cổ đông trong hệ sinh thái Apec Group trong những ngày qua được sống trong cảm giác vui mừng tột đỉnh khi cổ phiếu liên tục thăng hoa. Đà tăng của API, APS, IDJ diễn ra sau đại hội cổ đông của API hồi cuối tuần trước, sau sự xuất hiện của ông Nguyễn Đỗ Lăng - cựu thành viên Hội đồng quản trị API.
Ngay từ đầu phiên sáng 13/5, 3 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Apec là API (CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương), IDJ (CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam) và APS (CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương) đồng loạt tăng kịch trần trong tình trạng 'cháy hàng'.
ĐHĐCĐ thường niên năm nay của CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (HNX: API) bất ngờ có sự tham dự của doanh nhân Nguyễn Đỗ Lăng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội thông báo tìm các nhà đầu tư là người bị hại thực hiện mua, bán 3 mã chứng khoán API, APS, IDJ trong giai đoạn từ 4/5-31/12/2021.
CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (mã: APS) vừa ghi nhận lợi nhuận 6 tháng đầu năm sau soát xét giảm 183 tỷ đồng, chuyển từ lãi 46 tỷ đồng trong báo cáo tự lập thành lỗ gần 137 tỷ đồng.
Sau soát xét, lợi nhuận bán niên 2023 của APS chuyển từ lãi hơn 46 tỷ đồng thành lỗ gần 137 tỷ đồng.
Chênh lệch giảm đánh giá lại tài sản FVTPL tăng từ 13 tỷ đồng ở báo cáo tự lập lên 300 tỷ đồng khiến Chứng khoán Apec chuyển từ lãi sang lỗ 137 tỷ đồng sau soát xét.
Sau soát xét, Chứng khoán APEC chuyển từ lãi sang lỗ nặng 136 tỷ đồng. Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh loạt vấn đề.
Apec Land Huế hiện đang là chủ đầu tư thực hiện dự án Royal Park Huế tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng vừa báo lỗ gần 11 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.