APEC bị hủy, cuộc gặp Trump - Tập có thể diễn ra ở Macao

Việc Chile hủy hội nghị Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Santiago vào tháng 11 làm dấy lên câu hỏi về khả năng Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại sơ bộ.

Theo Nikkei, Trung Quốc hiện gợi ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Tập tại Macao thay vì cuộc gặp bên lề APEC tại Chile.

Nhưng chuyến thăm tới Macao, ngay sát Hong Kong, có thể được coi là chiến thắng của ông Tập giữa bối cảnh Washington vẫn đang gây sức ép với Bắc Kinh về các cuộc biểu tình ở Hong Kong.

Tổng thống Chile Sebastian Pinera thông báo về quyết định rút tổ chức APEC hôm 30/10, đồng thời hủy bỏ một hội nghị thượng đỉnh về khí hậu vào tháng 12.

Ông nói chính quyền cần ưu tiên “thiết lập lại trật tự xã hội” sau các cuộc biểu tình chống chính phủ bạo lực khắp cả nước, bắt nguồn từ giá tàu điện ngầm tăng.

Diễn biến này gây lo ngại về lộ trình đi đến thỏa thuận “giai đoạn 1” giữa Mỹ và Trung Quốc, mà lãnh đạo hai nước dự kiến ký bên lề APEC ngày 16-17/11.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp bên lề APEC và ký thỏa thuận thương mại sơ bộ. Ảnh: AP.

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp bên lề APEC và ký thỏa thuận thương mại sơ bộ. Ảnh: AP.

“Đến nay, APEC có vẻ sẽ không diễn ra ở Chile, và diễn đàn này chưa chuẩn bị địa điểm thứ hai”, Hogan Gidley, phó phát ngôn viên Nhà Trắng, nói trong một thông cáo. “Chúng tôi đang đợi xem có thông tin về địa điểm khác không”.

“Chúng tôi mong chờ hoàn tất Giai đoạn 1 của thỏa thuận thương mại lịch sử trong cùng thời gian đó”, thông cáo viết.

Nhóm nghiên cứu Eurasia Group cho biết “hai bên sẽ cần phải tìm địa điểm thứ ba trung lập cho cuộc gặp”.

Trước tin APEC bị hủy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, tại họp báo thường kỳ ngày 31/10, cho biết hai đoàn đàm phán “xác nhận rằng các tham vấn về kỹ thuật đối với một phần của thỏa thuận cơ bản đã hoàn tất”.

Eurasia Group cho biết thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn có khả năng cao, chỉ đẩy lùi thời gian so với dự kiến. Thời hạn 15/12, ngày nhiều khoản thuế mới của Mỹ có hiệu lực, sẽ khiến hai bên gấp rút đàm phán. Nhưng nếu đàm phán kéo dài, các vấn đề khác gây căng thẳng cho quan hệ Mỹ - Trung, như Hong Kong, có thể làm gián đoạn đà đàm phán, các nhà phân tích của Eurasia Group cho biết.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/apec-bi-huy-cuoc-gap-trump-tap-co-the-dien-ra-o-macao-post1007930.html