APEC 2022: Thủ tướng Singapore kêu gọi duy trì dòng chảy thương mại tự do

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhận định, trong bối cảnh triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn, không nền kinh tế nào có thể tự cung tự cấp, đồng thời kêu gọi các nước thành viên APEC phải hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Thủ tướng Lý Hiển Long dự phiên thứ nhất tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, ngày 18/11. Ảnh: Straits Times

Thủ tướng Lý Hiển Long dự phiên thứ nhất tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29, ngày 18/11. Ảnh: Straits Times

Straits Times đưa tin, phát biểu tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 29 tại Bangkok hôm nay, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết căng thẳng địa chính trị, lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng tạo ra những rủi ro mới. Trong đó, các hộ gia đình có thu nhập thấp và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Ông cho biết Singapore sẽ tiếp tục quản lý Kế hoạch hành động khung kết nối chuỗi cung ứng APEC và kêu gọi các nền kinh tế APEC nên hợp tác để cải thiện khả năng phục hồi và tính cởi mở của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bên cạnh việc kêu gọi các thành viên APEC cùng nhau giải quyết các điểm nghẽn và tạo ra một môi trường hỗ trợ hiệu quả, khả năng kết nối và sự chắc chắn của chuỗi cung ứng, Thủ tướng Lý Hiển Long cũng nhấn mạnh sự hợp tác với khu vực tư nhân trong các lĩnh vực như tiếp cận công nghệ và đào tạo năng lực.

Chủ đề của APEC 2022 là "Rộng mở - Kết nối - Cân bằng". Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Singapore chỉ ra rằng các nền kinh tế cần phải phát triển nền kinh tế kỹ thuật số để trao quyền cho các doanh nghiệp và người dân, trong đó APEC có thể dẫn đầu bằng cách phát triển các quy tắc kỹ thuật số và thúc đẩy các luồng kỹ thuật số xuyên biên giới.

“Đại dịch đã đẩy nhanh tốc độ số hóa, nhưng các quy tắc quốc tế đã bị tụt lại phía sau”, ông cho biết.

Ông lưu ý rằng, việc có các thỏa thuận kinh tế kỹ thuật số với các nền kinh tế APEC như Australia, Chile, Hàn Quốc và New Zealand, đã giúp Singapore nâng cao năng suất và giảm chi phí kinh doanh bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các phương thức hoạt động kỹ thuật số.

Hiện nay, thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Kỹ thuật số (DEPA) bao gồm Singapore, New Zealand và Chile. Hàn Quốc, Canada và Trung Quốc đã đăng ký tham gia. Thủ tướng Singapore cho biết ông hoan nghênh nhiều nền kinh tế APEC tham gia DEPA hoặc cùng phát triển một thỏa thuận kỹ thuật số mới.

Ông lưu ý rằng Singapore đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển của mình với hơn 150.000 quan chức nước ngoài cho đến nay. Tháng trước, nước này cũng đã đưa ra Gói hành động bền vững để hỗ trợ xây dựng năng lực cho các nền kinh tế đang phát triển về tính bền vững và biến đổi khí hậu.

“Với sự lãnh đạo tập thể của chúng ta, Apec có thể đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được tăng trưởng cân bằng, toàn diện và bền vững cho các nền kinh tế của chúng ta,” Thủ tướng Lý Hiển Long nói.

Tuần lễ cấp cao APEC, bao gồm Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC, sẽ diễn ra từ ngày 14-19/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Queen Sirikit ở thủ đô Bangkok, với chủ đề "Rộng mở - Kết nối - Cân bằng". Sau khi hội nghị kết thúc, Thái Lan sẽ trao quyền đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh APEC cho Mỹ.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/apec-2022-thu-tuong-singapore-keu-goi-duy-tri-dong-chay-thuong-mai-tu-do-post14425.html