APEC 2020: Thương mại tự do và đổi mới kỹ thuật số là 'phương tiện' để phục hồi kinh tế hậu Covid-19

Ngày 20/11, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã cùng các nhà lãnh đạo ở hai bờ Thái Bình Dương ký một tuyên bố tập trung vào thương mại tự do và đổi mới kỹ thuật số - các 'phương tiện' để phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

Thủ tướng Canada nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do. (Nguồn: AFP)

Thủ tướng Canada nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại tự do. (Nguồn: AFP)

Tuyên bố của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) - tuyên bố chung đầu tiên trong ba năm qua của khối này tìm kiếm điểm chung về các vấn đề nan giải của thương mại tự do và mạng viễn thông.

Tại hội nghị cấp cao do Malaysia đăng cai nhưng được tổ chức trực tuyến vì dịch Covid-19, 21 nhà lãnh đạo APEC nhấn mạnh “hành động phối hợp” đối với đại dịch. Các bên cam kết thực hiện “thương mại tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử và có thể dự báo được”.

Tuyên bố Kuala Lumpur cũng nhấn mạnh “sự cải cách cần thiết” tại Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), một tiến trình mà Canada đang dẫn dắt trong Nhóm Ottawa, gồm một số ít các thành viên của WTO. Tuyên bố đặt trọng tâm vào đổi mới kỹ thuật số, hướng tới một môi trường viễn thông “mở, dễ tiếp cận và an toàn”, nhân tố sẽ thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Theo các chuyên gia phân tích của Canada, một thông cáo chung không có khả năng thúc đẩy Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế đối với nhập khẩu hạt cải dầu từ Canada, biện pháp được Bắc Kinh áp đặt vào tháng 3/2019, một động thái được cho là để trả đũa cho việc Ottawa theo đề nghị của Mỹ bắt giữ Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, bà Mạnh Vãn Chu. Việc bà Mạnh phải đối mặt với khả năng bị dẫn độ sang Mỹ đã khiến quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh rơi vào khủng hoảng.

Hội đồng cải dầu Canada cho biết, việc Trung Quốc đóng cửa thị trường đối với hai nhà xuất khẩu cải dầu lớn của Canada đã khiến ngành này thiệt hại gần 2 tỷ CAD (1,53 tỷ USD) tính đến thời điểm này.

Hội nghị cấp cao năm nay diễn ra vài ngày sau khi Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) đã được 10 nước ASEAN và 5 nước đối tác Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia và New Zealand ký kết ngày 15/11, nhưng không có sự góp mặt của Canada và Mỹ.

Phát biểu trong một sự kiện bên lề APEC hôm 19/11, Thủ tướng Trudeau cho hay: “Nếu thỏa thuận RCEP có thể thực sự bắt đầu tạo ra các sân chơi bình đẳng, thì đó sẽ là một điều rất, rất thú vị. Vì vậy, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận".

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/apec-2020-thuong-mai-tu-do-va-doi-moi-ky-thuat-so-la-phuong-tien-de-phuc-hoi-kinh-te-hau-covid-19-129668.html