APEC 2018: Chủ tịch Trung Quốc bảo vệ 'Vành đai và Con đường' trước các chỉ trích

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/11 đã bảo vệ sáng kiến 'Vành đai và Con đường' của Trung Quốc, nhấn mạnh rằng đó không phải 'là một cái bẫy' giữa lúc có những chỉ trích từ các nước trong đó có Mỹ.

Phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ: "Vành đai và Con đường không nhằm phục vụ cho bất cứ chương trình nghị sự địa chính trị tiềm ẩn nào, sáng kiến này không nhằm vào bất cứ ai và không loại trừ bất cứ ai, cũng như không phải là một cái bẫy như mọi người đồn đại".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại APEC CEO Summit 2018. (Nguồn: Reuters)

Trong bài phát biểu tại Hội nghị CEO APEC, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã lên án chính sách ngoại giao sổ séc "mập mờ" của Trung Quốc.

Ông Pence hối thúc các quốc gia Thái Bình Dương chào đón Mỹ vì nước này không chào mời một "vành đai hẹp hay một con đường một chiều", một tuyên bố mỉa mai sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Bắc Kinh.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/apec-2018-chu-tich-trung-quoc-bao-ve-vanh-dai-va-con-duong-truoc-cac-chi-trich-81766.html