Apache dội bão lửa xuống nơi trú ẩn của thủ lĩnh IS

Truyền thông Nga vừa đăng tải đoạn video do lực lượng Mỹ thực hiện ghi lại cuộc tấn công nơi trú ẩn của thủ linh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Hình ảnh được công bố có thể dễ dàng nhận thấy cuộc tấn công được thực hiện không phải bằng chiến đấu cơ mà là tên lửa tầm xa và do phi đội trực thăng tấn công Apache thực hiện. Ngoài ra, tên lửa không đối đất AGM-65G Maverick cũng được cho là vũ khí tích cực nhất tham gia cuộc tấn công lần này.

Bằng số vũ khí này, lực lượng Mỹ đã dễ đàng san phẳng nơi trú ẩn của Abu Bakr al-Baghdadi. Đặc biệt, hôm 27/10, Tổng thống Donald Trump tuyên bố thủ lĩnh tối cao của tổ chức IS, Abu Bakr al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

"Một kẻ giết người tàn bạo đã bị tiêu diệt. Hắn sẽ không bao giờ làm hại những người vô tội được nữa. Hắn chết như một kẻ hèn nhát. Thế giới bây giờ an toàn hơn nhiều", ông Trump tuyên bố. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm ông có thể theo dõi hầu hết hoạt động của quân đội Mỹ ở Syria khi cuộc đột kích diễn ra.

Mỹ tấn công vào nơi trú ẩn của Abu Bakr al-Baghdadi.

Mỹ tấn công vào nơi trú ẩn của Abu Bakr al-Baghdadi.

"Al-Baghdadi hung ác và bạo lực đã chết theo cách hung ác và bạo lực. Là một kẻ hèn nhát chạy trốn và khóc lóc. Cuộc đột kích này hoàn hảo với sự giúp đỡ của một số quốc gia và người dân nước khác. Tôi muốn cảm ơn các quốc gia Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Iraq cũng như người Kurd ở Syria đã hỗ trợ", Tổng thống Trump nói.

Phản ứng với tuyên bố của phía Mỹ, Israel gọi việc thủ lĩnh IS bị tiêu diệt là một "cột mốc quan trọng" nhưng Anh lưu ý rằng cuộc chiến chống phiến quân chưa kết thúc. "Không phải chuyện gì lớn lao. Các bạn chỉ vừa tiêu diệt thứ mà các bạn tạo ra", Bộ trưởng Thông tin Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi hôm nay viết trên Twitter.

Trong khi đó Nga tỏ ra thận trọng trước thông tin Tổng thống Mỹ công bố. "Bộ Quốc phòng Nga chưa có thông tin đáng tin cậy về chiến dịch của các quân nhân Mỹ... hay một tuyên bố 'xóa sổ' cựu lãnh đạo IS Abu Bakr al-Baghdadi khác", Thiếu tướng Igor Konashenkov nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

"Chống khủng bố là nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều so với việc tiêu diệt thể xác các lãnh đạo của chúng", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov cho hay. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly tweet nói: "Tôi chúc mừng đồng minh Mỹ về chiến dịch vừa qua. Tâm trí tôi hôm nay hướng tới tất cả những nạn nhân của sự điên rồ mà Bagdhadi đã gieo rắc cũng như những tên tội phạm theo đuôi hắn ta".

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định cái chết của Baghdadi là "thời khắc quan trọng" trong cuộc chiến chống khủng bố nhưng "cuộc chiến chống IS vẫn chưa kết thúc". "Chúng tôi sẽ hợp tác với các đối tác để chấm dứt những hành động tàn ác, man rợ của IS mãi mãi", ông nói.

Fahrettin Altun, cố vấn cấp cao của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, cho biết trong một thông báo: "Thổ Nhĩ Kỳ tự hào vì đã giúp Mỹ, đồng minh NATO của chúng tôi, đưa một kẻ khủng bố khét tiếng ra công lý. Hôm nay, chúng ta tưởng nhớ tới các nạn nhân dân thường của Abu Bakr al-Baghdadi và cả các anh hùng quân đội, những người đã hy sinh tính mạng để bảo vệ thế giới khỏi Daesh".

Clip Mỹ tấn công vào nơi trú ẩn của Abu Bakr al-Baghdadi

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/apache-doi-bao-lua-xuong-noi-tru-an-cua-thu-linh-is-3390312/