Apache bị tên lửa Liên xô bắn rơi

Lực lượng Houthi vừa công bố đoạn video ghi lại cảnh bắn rơi chiếc trực thăng tấn công hạng nặng Apache thuộc Không quân Saudi Arabia.

Theo tuyên bố của Thiếu tướng Tướng Yahya Sari, phát ngôn viên của Lực lượng Vũ trang Yemen (đồng minh chủ chốt Houthi), vụ bắn hạ diễn ra hôm 29/11 khi chiếc trực thăng tấn công của Saudi đang hoạt động ở khu vực giáp ranh giữa biên giới Yemen và Saudi.

"Chiếc Apache bị bắn hạ bằng tên lửa phòng không vác vai được sản xuất dưới thời Liên xô, nhiều khả năng là Igla", vị tướng này tuyên bố.

Hình ảnh chiếc Apache bị bị bắn rơi

Hình ảnh chiếc Apache bị bị bắn rơi

Để chứng minh cho chiến công của mình, các tay súng Houthi còn cho công bố đoạn video chiếc trực thăng đang bốc cháy và lao nhanh xuống đất.

Hiện không rõ số phận tổ lái và phía Saudi vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào với thông tin này. Nhưng nếu được xác nhận thì đây là lần thứ 2 trong năm 2019, trực thăng Apache của Saudi bị tên lửa Igla của Houthi bắn rơi.

Theo AMN, việc Igla thế hệ cũ liên tiếp bắn rơi dòng trực thăng tối tân hàng đầu do Mỹ sản xuất đang khiến danh tiếng vũ khí Mỹ bị tỏn hại nghiêm trọng. Nhưng nếu xét về sức mạnh của vũ khí này thì đây không phải là chuyện quá bất ngờ.

Tổ hợp Igla được thế giới đánh giá cao về khả năng bắn hạ các loại máy bay chiến đấu tầm thấp, trực thăng tấn công và máy bay không người lái hiện đại ngày nay ở độ cao gần 4km và tầm xa 6km. Và có thể bắn hạ tên lửa hành trình.

Igla hay tên gọi đầy đủ là 9K38 Igla là tổ hợp tên lửa vác vai phòng không tầm thấp (NATO định danh là SA-18 Grouse) được cục thiết kế KBM phát triển từ đầu những năm 1980.

Nó chính thức được chấp nhận trang bị trong lực lượng vũ trang Liên Xô từ năm 1983. Loại tên lửa này đã được xuất khẩu tới khoảng 20-30 quốc gia trên khắp thế giới và đạt hiệu quả cao trong một vài cuộc xung đột vũ trang.

Toàn bộ tổ hợp tên lửa vác vai Igla khi chiến đấu có trọng lượng khoảng 17,9kg, với phần đạn tên lửa nặng 10,8kg (lắp đầu đạn nổ phá mảnh 1,17kg) trang bị đầu dò hồng ngoại cải tiến khả năng đối phó với các biện pháp gây nhiễu của máy bay chiến đấu đối phương.

Đặc biệt, đầu dò của Igla tăng khả năng đánh chặn mục tiêu ở bán cầu trước ngoài khả năng bắt bám bán cầu sau - hay chính là phần động cơ - vị trí tỏa nhiệt mạnh nhất. Đạn tên lửa tổ hợp Igla có thể hạ mục tiêu ở cự ly đến 5,2km, độ cao 3,5-4km.

Clip hình ảnh chiếc Apache bị bị bắn rơi

Ngọc Hòa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/apache-bi-ten-lua-lien-xo-ban-roi-3392391/