Áp thấp nhiệt đới vào Biển Đông, miền Trung mưa lớn

Chuyên gia nhận định áp thấp nhiệt đới vừa vào Biển Đông có 50-60% khả năng mạnh thành bão. Khi tương tác với nhiều hình thái khác, bão gây ra đợt mưa rất lớn cho Trung Bộ.

Sáng 15/10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới ở miền trung Philippines đã đi vào Biển Đông lúc 8h với tốc độ di chuyển tương đối nhanh.

Nhận định về khả năng hình thành bão số 8, ông Khiêm cho rằng đến lúc này, nhiều mô hình dự báo cho thấy áp thấp nhiệt đới chỉ có 50-60% khả năng mạnh thành bão. Nếu không khí lạnh tràn xuống khống chế trước, bão sẽ không xuất hiện.

Dù vậy, những ngày tới, khi kết hợp với nhiều hình thái khác, áp thấp nhiệt đới có thể gây ra một đợt mưa rất lớn cho nhiều tỉnh Trung Bộ, trọng tâm mưa nằm từ Hà Tĩnh đến Phú Yên.

 Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai.

Cụ thể, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Trung Trung Bộ đang hoạt động mạnh. Đến ngày 16/10, không khí lạnh tăng cường, bổ sung trực tiếp vào khu vực Trung Trung Bộ với cường độ khá mạnh, gây mưa trực tiếp cho khu vực.

Ngoài ra, áp cao cận nhiệt đới cũng đang tồn tại. Đây chính là hình thái điển hình tạo ra nhiễu động gió đông trên cao, gây ra các đợt mưa lớn diện rộng miền Trung.

Gió Tây Nam đang hoạt động tương đối mạnh so với bình thường, có thể tạo ra nguồn ẩm lớn từ vịnh Bengal đưa lên.

Sự kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới đang hoạt động với những hình thái trên gây ra mưa lớn liên tục trong các ngày 16-20/10. Mưa tập trung với cường độ lớn trong ngày 17-19/10.

Ông Khiêm dự báo các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, lượng mưa những ngày tới có thể lên mức 400-700 mm, có nơi trên 700 mm. Khu vực Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, tổng lượng mưa 300-500 mm, có nơi trên 500 mm. Lượng mưa ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên dao động 200-400 mm.

"Mưa ở Đà Nẵng, Quảng Nam có thể kết thúc sớm hơn so với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế", ông Khiêm nói.

Sau ngày 20/10, khi áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền và suy yếu, mưa tiếp diễn ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ với lượng 100-150 mm. Thời gian này, mưa ở Trung Bộ chủ yếu bị khống chế bởi không khí lạnh.

Thông tin thêm về tình hình thời tiết ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện cơ quan khí tượng nhận định khu vực này hiện có mưa nhỏ. Tối nay (15/10), mưa lớn trở lại khu vực và có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong 2 ngày tới, lượng mưa ghi nhận tại đây có thể lên tới 70-150 mm/ngày.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ap-thap-nhiet-doi-vao-bien-dong-mien-trung-mua-lon-post1142042.html