Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trong lúc Nghệ An, Thanh Hóa đang khắc phục hậu quả bão số 4, khu vực Bắc biển Đông lại hình thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 13h ngày 22-8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Đài Loan khoảng 155 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất 50 km/giờ (cấp 6). Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50 km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 13h ngày 23-8, tâm áp thấp nhiệt đới ở ngay trên đảo Đài Loan với cấp gió không đổi.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km.

Huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) chìm trong mưa lũ sau bão số 4. Ảnh: Duy Khánh

Để ứng phó với áp thấp, chiều 22-8, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai đã có văn bản gửi các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định, đề nghị thông báo cho chủ và thuyền trưởng các phương tiện đang hoạt động trên biển để chủ động biện pháp phòng tránh; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu; tổ chức trực ban 24/24 giờ..

Cũng theo Ban chỉ đạo, các tỉnh bị ảnh hưởng do bão số bốn đang tích cực khắc phục hậu quả. Tính đến ngày 21-8, mưa bão đã làm 9 người chết và 4 người mất tích; 40 nhà sập, hơn 6.400 nhà ngập, 800 nhà phải di dời khẩn cấp.

Cơ quan khí tượng dự báo, tổng số cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông năm 2018 khoảng 12-14 cơn, trong đó số vào đất liền Việt Nam khoảng 4-6.

Theo VNE

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/ap-thap-nhiet-doi-tren-bien-dong-507127/