Áp thấp nhiệt đới tràn vào Biển Đông, hướng thẳng Đà Nẵng - Phú Yên

Khoảng ngày 17/10, áp thấp nhiệt đới được dự báo mạnh lên thành bão số 8 sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, chiều nay, 15/10, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đã đi vào Biển Đông. Đầu giờ chiều nay, áp thấp nhiệt đới còn cách cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong chiều và đêm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 16/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 14,8 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Theo dự báo ban đầu, áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành bão số 8, di chuyển về phía các tỉnh Trung bộ, từ Đà Nẵng đến Phú Yên và dự kiến đổ bộ trong ngày 17/10.

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông, hướng về miền Trung

Trong khi đó, hiện nay ở khu vực Bắc bộ đã có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực ven biển và đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 07h00 ngày 14/10 đến 7h00 ngày 15/10 phổ biến 100-200mm, có nơi lớn hơn như: Tà Xi Láng (Yên Bái) 285mm, Hồ Cạn Thượng (Hòa Bình) 223mm, Làng Nhì (Yên Bái) 219mm, Tân Minh (Phú Thọ) 202mm...

Trung bộ lại mưa lớn từ ngày mai, 16/10

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông nam trên cao hoạt động mạnh nên ngày và đêm nay ở khu vực Đông Bắc Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Quảng Ninh 150-250mm.

Khu vực đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình, Nam Sơn La, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái với lượng mưa phổ biến 50-100mm. Từ ngày 16/10, mưa ở Bắc bộ giảm nhanh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung bộ nối với áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Trung bộ nên từ ngày 16-21/10 ở Trung bộ có mưa rất to.

Riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ ngày 16-21/10 ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi trên 800mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi trên 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 16/10 đến ngày 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Đáng nói, sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung bộ, Nam Trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống áp thấp nhiệt đới ngày 15/10, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhìn nhận, bão liên tiếp đổ vào khu vực miền Trung, lũ kéo dài là thời tiết dị thường.

Theo đó, từ ngày 5/10 đến nay, miền Trung liên tục chịu ảnh hưởng của bão số 5, số 6, sau đó mưa lớn gây ngập lụt 212 xã, phường là một phạm vi rất rộng. Mưa lũ làm 48 người chết và mất tích là thiệt hại lớn.

"Các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi ghi nhận có lượng mưa rất lớn, chỉ trong vài ngày nhiều điểm có lượng mưa 2.000 mm, cá biệt có những điểm lên tới 3.000 mm, là “điều chưa từng xảy ra”, ông Cường cho hay.

Đối với khu vực miền Trung hiện nay, nước lũ tuy đang rút nhưng dự báo áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông sẽ mạnh lên thành bão số 8. Lưu ý mưa lớn sẽ quay trở lại những ngày này, do đó Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục hỗ trợ các địa phương tích cực chuẩn bị sẵn sàng ứng phó.

Hạ Quỳnh

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ap-thap-nhiet-doi-tran-vao-bien-dong-huong-thang-da-nang-phu-yen-post447324.antd