Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 2 hướng vào Vịnh Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc đã mạnh lên thành bão số 2, tên Quốc tế của cơn bão là KOGUMA, đang có hướng di chuyển trực tiếp vào Vịnh Bắc Bộ, gió giật cấp 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, vào chiều hôm nay (12/6), lúc 13h cùng ngày, tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc và 109,0 độ Kinh Đông. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất đạt cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10. Theo đó, vùng biển gió mạnh cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 120 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 - 5 m nên biển động rất mạnh.

Vị trí tâm bão và đường đi của bão số 2. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 12 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Đến 1h ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc và 107,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20 km, đi vào đất liền và ảnh hưởng trực tiếp đến các các tỉnh, thành phố khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13h ngày 13/6, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc và 105,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 40 - 50 km/giờ, giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên phía Bắc vĩ tuyến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía tây kinh tuyến 110,5 độ Kinh Đông. Theo đó, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi sâu vào đất liền sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp.

Từ giờ đến gần sáng ngày mai 13/6, khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Tiến Thành

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ap-thap-nhiet-doi-manh-len-thanh-bao-so-2-huong-vao-vinh-bac-bo-107203.html