Áp thấp nhiệt đới không ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, áp thấp nhiệt đới đang di chuyển theo hướng Đông Bắc không còn khả năng ảnh hưởng đến vùng Đông Bắc biển Đông.

Lúc 7h ngày 23/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 120,2 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Tây Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 50km tính từ vùng tâm áp thấp nhiệt đới.

Vị trí và hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn khả năng ảnh hưởng đến vùng biển Đông Bắc biển Đông.

Đến 7h ngày 24/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 122,4 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 7.

Mạnh Đỗ

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ap-thap-nhiet-doi-khong-anh-huong-den-vung-dong-bac-bien-dong-512376.html