Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu ở phía Nam

Áp thấp nhiệt đới đã vào đất liền và suy yếu dưới cấp 6, không ảnh hưởng nhiều TP HCM, Vũng Tàu, Bình Thuận

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, lúc 17 giờ (ngày 5-11) áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền và suy yếu dần. Sức gió tại trung tâm vùng áp thấp dưới 40 km/ giờ (Mức an toàn).

Tuy nhiên, tại vùng biển từ Ninh Thuận đến Bà Rịa – Vũng Tàu gió vẫn mạnh, các tàu, thuyền không được phép đánh bắt và di chuyển trên biển.

Lúc 17 giờ 30 phút tình hình thời tiết ở huyện đảo Cần Giờ (TP HCM) an toàn. Trong ảnh, một ngư dân rời tàu di chuyển vào bờ.

Theo dự báo, trong đêm nay và sáng 6-11 toàn bộ các tỉnh Đông Nam bộ, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đắk Nông, Lâm Đông mưa vừa và mưa rất to.

Ghi nhận tại huyện Cần Giờ gió hơi mạnh, mưa nhẹ và không có biểu hiện nguy hiểm. Mọi công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới vẫn đang sẵn sàng đề phòng có biểu hiện thời tiết bất thường.

Trước đó, ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết đã chuẩn bị các phương án phòng chống áp thấp nhiệt đới, trong đó dự tính di dời 1.300 hộ dân với 5.000 người.

LÊ PHONG

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/ap-thap-nhiet-doi-da-suy-yeu-o-phia-nam-20161105175012186.htm