Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 6 trên Biển Đông

Dự báo thời tiết hôm nay 6/11, trên Biển Đông xuất hiện bão số 6. Đất liền ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, vùng núi có nơi trời rét dưới 16oC. Sáng sớm và đêm trời rét. Từ Đà Nẵng đến các tỉnh Nam Bộ có mưa rào và dông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông (Ảnh minh họa)

Đà Nẵng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông (Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết ngày và đêm 6/11

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, có nơi dưới 17oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC, vùng núi có nơi dưới 16oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC, có nơi trên 29oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 29oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh..

Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21oC. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29oC.

Nam Bộ: Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thời tiết Hà Nội 6/11: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20oC. Nhiệt độ cao nhất từ :27 - 29à, có nơi trên 29oC.

Dự báo đến 4 giờ ngày 7/11, vị trí tâm bão số 6 ở khoảng 13,2 độ Vĩ Bắc; 116,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 330km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90km/giờ), giật cấp 11.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ap-thap-nhiet-doi-da-manh-len-thanh-bao-so-6-tren-bien-dong-4045208-v.html