Áp thấp nhiệt đới đã đổ bộ vào Ninh Thuận - Bình Thuận

Chiều nay, 19.11, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu từ cơn bão số 14 đã bổ bộ vào Ninh Thuận - Bình Thuận, gây gió giật cấp 6 - cấp 7 và mưa trên diện rộng.

Bản đồ dự báo đường đi của áp thấp nhiệt đới

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền vào khoảng 13 -14 giờ chiều nay (19.11). Tâm áp thấp nhiệt đới đi qua khu vực giữa hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại Nha Trang (Khánh Hòa) và đảo Phú Quý (Bình Thuận) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Quy Nhơn (Bình Định), Tuy Hòa (Phú Yên), Cam Ranh (Khánh Hòa) có gió giật mạnh cấp 6, Phan Rang (Ninh Thuận) giật cấp 7.

Ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận có mưa to 50 - 70 mm, một số nơi có mưa lớn hơn như An Nhơn (Bình Định) 100 mm, Quy Nhơn (Bình Định) 110 mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 80 mm…

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Bà Rịa -Vũng Tàu (bao gồm đảo Phú Quý) ngày hôm nay (19.11) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh. Trên đất liền, vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới cũng gây mưa lớn tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Bình Thuận và Tây nguyên có mưa. Từ đêm nay (19.11), do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh mạnh nên vùng mưa lớn mở rộng về phía Bắc, đến khu vực Bắc Trung bộ.

Thu Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/ap-thap-nhiet-doi-da-do-bo-vao-ninh-thuan-binh-thuan-901633.html