Áp thấp nhiệt đới có khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng quốc gia thông tin, từ ngày 14 -16/11, Biển Đông có khả năng sẽ đón áp thấp nhiệt đới mới, kết hợp với không khí lạnh và khả năng tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ.

Hoàn lưu của bão số 6 gây mưa to làm ngập lụt ở Đắc Lắc (nguồn ảnh Zing)

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 6, trong ngày 11/11 tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (tổng lượng mưa phổ biến 40-80mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ); đêm mưa giảm nhanh.

Rất có thể đến ngày 12/11 ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ). Riêng Quảng Nam và Quảng Ngãi có mưa to đến rất to (tổng lượng mưa phổ biến 70-120mm/24 giờ có nơi trên 150mm/24 giờ).

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất và ngập lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên rất cao.

Trong lúc mưa to diện rộng đang đổ xuống các địa phương trên, thì theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia: Hiện nay, một vùng áp thấp đang hình thành ngoài vùng biển Philippines. Áp thấp nhiệt đới đang nằm khá sát quần đảo Lu-dông và có thể đi vào biển Đông vào ngày 14 - 16/11/2019 và rất có thể sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến khu vực Nam Trung Bộ.

Tuy nhiên, hiện tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến và sẽ sớm có thông tin về vùng áp thấp này.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-tiep-tuc-gay-anh-huong-den-nam-trung-bo-20191111172353868.htm