Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, hướng vào Hà Tĩnh - Quảng Trị

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Hồi 16 giờ ngày 9-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 370km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

* Bộ đội Biên phòng phối hợp thông báo, hướng dẫn hơn 70.000 tàu, thuyền phòng tránh

Dự báo trong 18 đến 24 giờ tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Do ảnh hưởng của ATNĐ sau có khả năng mạnh lên thành bão, dự báo khu vực bắc Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn), gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm ATNĐ/bão đi qua cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển cao từ 2-4m.

Dự báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị là 200-300mm, khu vực nam Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và nam Sơn La có mưa vừa, mưa to 70-150mm, có nơi hơn 200mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ ở vùng trũng thấp tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. (THÁI HƯNG)

Khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó

Nhằm ứng phó với ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão, ngày 9-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (PCTT)-Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn (UPSCTT và TKCN) có Công điện số 73 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi; Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các bộ: Quốc phòng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT-Ủy ban Quốc gia UPSCTT và TKCN đề nghị Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành thực hiện những biện pháp sau: Đối với trên biển và ven bờ, bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi tàu, thuyền đang hoạt động trên biển về nơi neo đậu hoặc tìm nơi trú tránh an toàn, kiên quyết không để tàu, thuyền, phương tiện ra khơi trong thời gian có ATNĐ; tuyệt đối không để người dân ở lại tàu, thuyền, lồng bè, chòi canh. Chủ động các phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê biển, đặc biệt đối với những đoạn đê, kè đã bị hư hỏng trong bão số 10 vừa qua.

Đối với khu vực đất liền, tổ chức sơ tán dân ra khỏi vùng thấp trũng, ven sông suối, khu vực ngoài bãi sông và khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trước khi bão đổ bộ. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quyết định việc cho học sinh nghỉ học để hạn chế việc đi lại trong mưa, lũ. Kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước do địa phương quản lý bảo đảm an toàn công trình và khu vực hạ du. Triển khai tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn công trình bị hư hại do bão số 10 chưa kịp khắc phục, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn và khôi phục hệ thống lưới điện, thông tin liên lạc trước, trong và sau bão. Đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. (THÁI PHÚC)

Đã thông báo cho hơn 70.000 tàu, thuyền phòng tránh

Chiều 9-10, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT phối hợp cùng Ủy ban Quốc gia UPSCTT và TKCN tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai giải pháp ứng phó với ATNĐ gần bờ có khả năng mạnh lên thành bão.

Theo báo cáo của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến ngày 9-10, biên phòng tuyến biển đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 70.077 tàu với 230.513 lao động biết vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động di chuyển hoặc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Hiện còn 4 tàu với 24 lao động chưa liên lạc được, trong đó, Thanh Hóa 1 tàu với 10 lao động, Quảng Ngãi 3 tàu với 14 lao động.

Đại diện tỉnh Hà Tỉnh cho biết, tỉnh còn 234 phương tiện với 1.147 tàu, thuyền đang hoạt động ven biển, số lượng tàu, thuyền này đã nhận được thông tin và trên đường vào nơi neo đậu an toàn. Sau cuộc họp trực tuyến, UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ triển khai các giải pháp ứng phó đến từng cấp xã, đồng thời bằng mọi biện pháp kêu gọi tàu, thuyền vào nơi an toàn.

Đại diện tỉnh Quảng Trị cho biết, vụ lúa hè thu, tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong. Về công tác kêu gọi tàu, thuyền vào nơi an toàn, sơ tán di dân, tỉnh đã giao cho lực lượng công an, biên phòng triển khai thực hiện. (HOÀNG XUÂN)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ap-thap-nhiet-doi-co-kha-nang-manh-thanh-bao-huong-vao-ha-tinh-quang-tri-520194