Áp thấp hướng ra ngoài Biển Đông, Trung Bộ nóng 39 độ C

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển ra ngoài Biển Đông trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ xảy ra nắng nóng, có nơi trên 39 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng 18/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực bắc Biển Đông, cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 250 km về phía đông đông nam với sức gió gần tâm ở cấp 6 (40-50 km/h).

Ngày và đêm nay, áp thấp di chuyển theo hướng đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km rồi suy yếu thành vùng áp thấp.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh.

Đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông nhiều nơi, riêng các tỉnh ở phía tây bắc bộ, đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to. Vùng núi phía bắc, đặc biệt các tỉnh như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Cũng theo cơ quan khí tượng, vùng áp thấp nóng phía tây đang có xu hướng mở rộng về phía đông nam.

Ảnh hưởng của rìa phía đông nam vùng áp thấp nóng phía tây với đới gió tây nam gây hiệu ứng phơn, khu vực vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên ngày 18/6 có nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến 35-36 độ C.

Từ ngày 19/6 đến 23/6, tình trạng nắng nóng lan rộng ra khắp Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ở Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều tối và tối. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết xấu như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ và Tây Nguyên có gió tây nam hoạt động mạnh, nên ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ phổ biến ở Tây Nguyên là 28-31 độ C, Nam Bộ là 33-35 độ C.

Mai Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ap-thap-huong-ra-ngoai-bien-dong-trung-bo-nong-39-do-c-post852490.html