Áp lực tính từng ngày

'Mùa chạy đua' thu ngân sách năm nay lại là một 'mùa' đầy áp lực cho Đồng Nai nói riêng và nhiều địa phương khác trong cả nước nói chung khi phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Từ giữa năm 2018, nhìn nhận tình hình thu ngân sách năm 2018 sẽ khó khăn, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Tài chính thành lập ngay Tổ rà soát, kiểm tra công tác thu của 20 tỉnh đang thu dưới 50% dự toán, làm rõ trách nhiệm của địa phương, Trung ương, không để tới cuối năm các địa phương này hụt thu thì Trung ương phải bù ngân sách. Ngoài ra, tránh việc sử dụng nguồn của tỉnh thu ngân sách nhiều hơn bù cho tỉnh thu ngân sách thiếu.

Mặc dù vậy, theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 9-2018 có 8/63 tỉnh, thành có mức thu nội địa đạt dưới 70%, cụ thể: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Thái Bình và Hà Giang.

Một cách khách quan, Đồng Nai thuộc nhóm các địa phương “đầu tàu” về kinh tế của cả nước, do đó áp lực về thu ngân sách lớn hơn rất nhiều so với những tỉnh, thành khác. Từ nhiều năm nay, mỗi năm Trung ương lại giao dự toán thu ngân sách cho Đồng Nai cao hơn năm trước 12-13%, tương đương tăng thêm 4-5 ngàn tỷ đồng, bất kể tình hình kinh tế của năm sau so với năm trước ra sao. Các địa phương “đầu tàu” khác như: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương… cũng chịu những áp lực tương tự. Chẳng hạn, chỉ tiêu thu ngân sách Bộ Tài chính và UBND tỉnh giao cho Cục Thuế Đồng Nai năm 2018 là 38.349 tỷ đồng, tính đến cuối tháng 10-2018, tổng số thu được mới chỉ đạt hơn 24.100 tỷ đồng, tương ứng 63%. Như vậy, từ nay đến hết tháng 12-2018, Cục Thuế Đồng Nai sẽ phải thu thêm 14.249 tỷ đồng. Nếu chia bình quân, mỗi ngày số thuế phải thu sẽ tương đương khoảng 255 tỷ đồng, tính luôn cả ngày lễ và các ngày nghỉ cuối tuần. Trong khi đó, năm nay do ảnh hưởng từ các chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cùng những vướng mắc trong thu thuế giá trị gia tăng của khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) khiến Đồng Nai lần đầu tiên đứng trước nguy cơ thu thuế không đạt theo chỉ tiêu đã được giao. Mặc dù nhận thức rõ mức thu từ khối doanh nghiệp FDI là chưa xứng với tiềm năng và tốc độ phát triển của khối doanh nghiệp này trên địa bàn, nhưng trước mắt Đồng Nai và nhiều địa phương khác vẫn chưa thể có giải pháp khắc phục nhanh vì lệ thuộc nhiều chính sách chung trong thu hút đầu tư.

Vậy nên lo lắng nhất của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Cục Thuế Đồng Nai hiện tại chính là triển khai nhanh chóng, hiệu quả các biện pháp tăng thu tính theo từng ngày bởi ngay cả Chính phủ cũng đang nóng ruột thúc đẩy các địa phương để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách mà Quốc hội giao, không chỉ trong năm 2018 mà còn trong khoảng thời gian 5 năm (2015-2020), làm tiền đề cho sự phát triển tương lai.

Kim Ngân

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/chuyenmuc/thoidam/201811/ap-luc-tinh-tung-ngay-2918401/