Áp lực dư cung khiến giá dầu giảm trên thị trường châu Á

Giá dầu châu Á giảm trong phiên giao dịch chiều ngày 2/8, trong bối cảnh các kho dự trữ nhiên liệu tại Mỹ đầy lên đã đẩy giá dầu thô Mỹ ngày càng rời xa mốc 50 USD/thùng.

Bên cạnh đó, nguồn cung ngày một tăng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang đè nặng lên giá “vàng đen” thế giới.

Áp lực dư cung khiến giá dầu giảm trên thị trường châu Á. Ảnh: Reuters Vào lúc 13 giờ 46 phút (giờ Việt Nam), tại thị trường Singapore, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 40 xu Mỹ (0,8%) so với mức đóng phiên trước đó xuống 48,76 USD/thùng. Hợp đồng dầu này hôm 1/8 đã có lúc giao dịch trên mức 50 USD/thùng lần đầu tiên kể từ ngày 25/5. Giá dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 39 xu Mỹ (0,8%) xuống 51,39 USD/thùng.

Viện Dầu mỏ Mỹ (API) ước tính dự trữ dầu thô của nước này đã tăng khoảng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 28/7 lên 488,8 triệu thùng. Dự kiến, số liệu chính thức về dự trữ dầu sẽ được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố vào cuối ngày 2/8.

Ngoài nhân tố Mỹ, nguyên nhân khiến giá dầu đi xuống là các báo cáo đưa ra trong tuần này cho thấy sản lượng dầu từ OPEC đang ở mức cao của năm 2017, khoảng 33 triệu thùng/ngày.

Bộ phận dự báo, phân tích và tư vấn rủi ro (EIU) thuộc tập đoàn The Economist cho hay bất chấp thỏa thuận cắt giảm sản lượng giữa các nước trong và ngoài OPEC, thị trường dầu thế giới vẫn trong tình trạng dư cung. Theo EIU, không có sự đảm bảo rằng việc tiếp tục cắt giảm sản lượng sẽ "đủ lực" để tái cân bằng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/ap-luc-du-cung-khien-gia-dau-giam-tren-thi-truong-chau-a/52798.html