Áp lực công việc, Hiệu trưởng xin chuyển xuống làm giáo viên

Ông Nguyễn Viết Giàu - nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An đã được UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ký quyết định và điều động xuống dạy môn Toán tại Trường THCS Phú Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Ngày 25/11, trao đổi với báo Người lao động, ông Võ Văn Thịnh, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế xác nhận huyện này đã chấp thuận nguyện vọng theo đơn của một hiệu trưởng muốn từ nhiệm để xuống làm giáo viên.

Đó là trường hợp ông Nguyễn Viết Giàu, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang.

Trường THCS Thuận An - nơi ông Giàu công tác

Trường THCS Thuận An - nơi ông Giàu công tác

Ông Giàu đã được UBND huyện, Phòng GD-ĐT huyện Phú Vang ký quyết định và điều động xuống dạy môn Toán tại Trường THCS Phú Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang.

Huyện này cũng đã điều động người khác đến nhậm chức Hiệu trưởng thay ông Giàu.

Theo Vietnamnet, trong đơn, thầy Giàu nêu lí do sức khỏe yếu, áp lực công việc nên xin từ nhiệm chức hiệu trưởng, mong muốn cấp trên tạo điều kiện chuyển xuống làm giáo viên giảng dạy môn Toán tại Trường THCS Phú Thượng.

“Thầy Giàu còn khoảng 2,5 đến 3 năm nữa là đến tuổi nghỉ hưu. Do áp lực công tác quản lí và vấn đề sức khỏe nên thầy xin thôi làm hiệu trưởng và chuyển về giảng dạy môn Toán tại điểm trường gần nhà cho thuận tiện đi lại.

Đây là nguyện vọng chính đáng nên lãnh đạo đơn vị đã làm tờ trình gửi UBND huyện xem xét, quyết định”, ông Thịnh cho biết.

Được biết, thầy Giàu trước đó giữ chức Hiệu trưởng Trường THCS Thuận An được gần 8 năm. Suốt quá trình giảng dạy và làm công tác quản lý, thầy Giàu luôn hoàn thành nhiệm vụ.

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/hieu-truong-lam-don-xin-chuyen-xuong-lam-giao-vien-20201125143805215.html