Áp-ga-ni-xtan: Lệnh ngừng bắn có hiệu lực

Ngày 31-7, các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn ba ngày, nhằm tạo khoảng thời gian yên bình trong dịp lễ Hiến sinh của người Hồi giáo. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét hoan nghênh Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và lực lượng Ta-li-ban đạt thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ và Pa-ki-xtan cũng ra tuyên bố hoan nghênh.

Ngày 31-7, các lực lượng an ninh Áp-ga-ni-xtan và Ta-li-ban bắt đầu thực hiện lệnh ngừng bắn ba ngày, nhằm tạo khoảng thời gian yên bình trong dịp lễ Hiến sinh của người Hồi giáo. Trước đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét hoan nghênh Chính phủ Áp-ga-ni-xtan và lực lượng Ta-li-ban đạt thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ và Pa-ki-xtan cũng ra tuyên bố hoan nghênh.

Tuy nhiên, ngay trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, một vụ đánh bom xe xảy ra gần văn phòng tỉnh trưởng ở thành phố Pu-li A-lam, tỉnh Lô-ga, khiến ít nhất 17 người chết, hơn 20 người bị thương.

Mỹ: Mở rộng trừng phạt I-ran

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quyết định của Mỹ mở rộng quy mô các lệnh trừng phạt nhằm vào I-ran. Theo đó, Oa-sinh-tơn bổ sung vào “danh sách đen” những cá nhân, thực thể tham gia vận chuyển tới hoặc khỏi I-ran 22 loại vật liệu đặc biệt đã được sử dụng trong các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Tê-hê-ran. Trong đó, có than chì, các loại kim loại thô hoặc đã qua sơ luyện. Bộ trưởng Ngoại giao M.Pom-peo cũng khẳng định, Mỹ sẽ tìm cách để duy trì các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc chống I-ran, trong đó có cấm vận vũ khí.

I-rắc: Tên lửa rơi gần sân bay ở Bát-đa

Truyền thông I-rắc dẫn thông báo của quân đội nước này xác nhận, tối 30-7, hai tên lửa được cho là phóng đi từ phía tây nam thủ đô Bát-đa đã rơi xuống khu vực nằm sát sân bay quốc tế Bát-đa. Vụ việc không gây thương vong và xảy ra chỉ vài ngày sau vụ các tên lửa rơi trúng căn cứ quân sự có binh sĩ Mỹ đồn trú tại Bát-đa. Hiện chưa có lực lượng nào nhận thực hiện vụ tiến công mới nhất nêu trên.

Cốt Đi-voa: Chỉ định thủ tướng mới

Ngày 30-7, Phủ Tổng thống Cốt Đi-voa thông báo, Tổng thống nước này A.Oa-ta-ra đã chỉ định Bộ trưởng Quốc phòng H.Ba-ca-giô-cô làm Thủ tướng, thay người tiền nhiệm A.Cu-li-ba-li vừa qua đời. Ông Ba-ca-giô-cô tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ông Cu-li-ba-li trước đó được đảng cầm quyền ở Cốt Đi-voa đề xuất tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 10 tới.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/ap-ga-ni-xtan-lenh-ngung-ban-co-hieu-luc--611011/