Áp dụng vé điện tử, Bangkok sẽ giảm 5.000 nhân viên

Đối tượng thuộc diện phải giảm biên chế sau khi Thái Lan áp dụng vé điện tử xe buýt là phụ xe, nhân viên bán vé tại các nhà ga, quầy bán vé.

Một phụ xe buýt tại Bangkok

Một phụ xe buýt tại Bangkok

Cơ quan Vận tải Đại chúng Bangkok (BMTA) đang xây dựng kế hoạch cho về hưu non trên quy mô lớn với tổng cộng 5.000 nhân viên trong vòng 3 năm tới nhờ ứng dụng vé điện tử giúp thay thế lượng lớn sức người.

Theo Giám đốc BMTA Surachai Eamvachirasakul, cơ quan này dự định sẽ giảm 600 nhân viên trong năm tới, 2.000 nhân viên trong năm 2021 và 2.400 nhân viên trong năm 2022 vì thời điểm đó sẽ lắp đặt thêm hộp đựng tiền và máy đọc vé điện tử trên xe buýt. Các nhân viên thuộc diện phải giảm biên chế là phụ xe, nhân viên bán vé tại các nhà ga, quầy bán vé.

Giám đốc BMTA cho biết, động thái giảm lao động này sẽ tiết kiệm cho công ty từ 1,5 - 2 tỉ baht/năm tiền lương. Tờ Bangkok Post cho biết, BMTA hiện có 13.599 nhân viên và đang phải gánh nợ 118 tỉ baht.

Xuân Minh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ap-dung-ve-dien-tu-bangkok-se-giam-5000-nhan-vien-d427312.html