Áp dụng quy chế đặc biệt, Ukraine dồn lực xuống Donbass

Quốc hội Ukraine thông qua dự thảo áp đặt quy chế đặc biệt ở Donbass, phòng không lập tức xuất hiện ở miền Đông.

Thông tấn TASS của Nga đầu tháng 10 dẫn lời phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) Alexander Lukashevich thông tin trong phiên họp của Hội đồng Thường trực của cơ quan an ninh Châu Âu hôm 4/10 cho thấy, các lực lượng vũ trang Ukraine đang di chuyển các hệ thống phòng không tới đường giới tuyến với Donbass.

Cụ thể, 2 tổ hợp tên lửa phòng không Buk đã được Kiev đưa tới Donbass.

Ukraine chuẩn bị đòn tấn công quy mô lớn vào Donbass?

"Kiev đang đưa các hệ thống phòng không tới đường giới tuyến. Các báo cáo của phái bộ giám sát đặc biệt của (OSCE) ngày 28/9 và ngày 1/10 cho biết, 2 tổ hợp tên lửa phòng không Buk đã được phát hiện tại một ga đường sắt ở Mariupol và một vài nơi khác - trên đoạn giao nhau của tuyến đường sắt ở Rubezhnoye. Mục đích họ đang tính toán khi làm thế là gì?" - Lukashevich đặt vấn đề.

Theo vị Đại sứ Nga tại OSCE, Chính phủ Ukraine đang tiếp tục củng cố quân đội trong khu vực giáp vùng ly khai bằng những vũ khí do Mỹ chế tạo.

"Thay vì nỗ lực hòa giải, Kiev tiếp tục củng cố lực lượng vũ trang của Ukraine bằng vũ khí chủ yếu nhận được từ Mỹ" - Đại sứ Alexander Lukashevich nói.

Theo thỏa thuận hỗ trợ của Mỹ với Ukraine trị giá 1 tỷ USD, thông báo bởi các cơ quan truyền thông bao gồm: 3.500 súng, hơn 3.100 quả mìn, khoảng 2 triệu đạn, khoảng 34.000 thiết bị nổ và 52.000 tên lửa" - ông cho biết.

"Ngoài ra còn có báo cáo về việc cung cấp tên lửa chống tăng vác vai Javelin, xe bọc thép Hummer và súng phóng lựu" - Đại sứ Nga nói.

Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm, tuần trước, lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được hai tàu tuần tra lớp Island do Mỹ sản xuất.

"Những hành động đó của Mỹ và các đồng minh trực tiếp vi phạm các cam kết quốc tế về không cung cấp vũ khí cho các khu vực xung đột vũ trang" - Đại sứ Lukashevich nói.

Thông tin này xuất hiện sau khi Quốc hội Ukraine gia hạn quy chế đặc biệt ở Donbass đến ngày 31/12/2019. Dự thảo này được Tổng thống Petro Poroshenko đề xuất nhấn mạnh là dự luật "khẩn cấp".

Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật vào ngày 4/10 trong đó quy định rằng, việc thực thi "sẽ giúp tạo ra những điều kiện cho những nỗ lực tiếp tục giải quyết tình hình một cách hòa bình ở một số huyện thuộc vùng Donetsk và Lugansk đồng thời đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Nước này đã thông qua đạo luật về tình trạng đặc biệt cho các khu vực nhất định ở Donetsk và Lugansk trong tháng 10/2014 với thời hạn 3 năm.

Theo Tass, văn kiện này rất quan trọng trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Các nước cộng hòa Donbass tự xưng đã nhiều lần tuyên bố việc Kiev từ chối gia hạn luật này sẽ đồng nghĩa với việc từ chối thực hiện các Thỏa thuận Minsk.

Dự thảo đề xuất những thay đổi Điều 1 của luật “Về trật tự đặc biệt tự quản địa phương tại những khu vực riêng biệt của vùng Donetsk và Lugansk”.

Ngày 6/10/2017, Quốc hội Ukraina đã thông qua dự luật mở rộng tình trạng đặc biệt của Donbass thêm một năm nữa.

Tuy nhiên, Kiev đã sửa đổi luật để đảm bảo luật sẽ chỉ có hiệu lực sau khi chính quyền Ukraine giành quyền kiểm soát toàn bộ các khu vực được đề cập và "tất cả các đơn vị vũ trang bất hợp pháp và trang thiết bị quân sự" đều bị thu hồi. Luật về quy chế đặc biệt của Donbass hết hạn vào ngày 6/10/2018.

Trước đó, ngày 15/9, đặc phái viên Bộ Ngoại giao Mỹ về Ukraine, ông Kurt Walker, nhắc lại sự cần thiết để Ukraine gia hạn luật về quy chế đặc biệt của khu vực Donbass.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ap-dung-quy-che-dac-biet-ukraine-don-luc-xuong-donbass-3366742/