Áp dụng phương pháp phẫu thuật thức tỉnh mổ u tế bào thần kinh đệm

Ngày 28-1, với sự hỗ trợ của hai chuyên gia Nhật Bản, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ca phẫu thuật lấy u tế bào thần kinh đệm cho người bệnh Nguyễn Trung K. (36 tuổi, ở Hà Nội). Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, kíp mổ áp dụng phương pháp phẫu thuật thức tỉnh để thực hiện ca phẫu thuật.

PGS, TS Đồng Văn Hệ, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Trưởng Khoa Phẫu thuật thần kinh 1, phẫu thuật viên của ca mổ cho biết: Do khối u (đường kính khoảng 6 cm) nằm ở vùng liên quan nhiều chức năng như nói, vận động, với cách mổ truyền thống, người bệnh được gây mê hoàn toàn thì rất dễ có những di chứng, ảnh hưởng đến các chức năng ngôn ngữ, vận động... Vì vậy các bác sĩ đã chuẩn bị từ đầu năm 2018 để có thể đưa phương pháp phẫu thuật thức tỉnh về áp dụng tại Việt Nam.

Với phương pháp mới này, người bệnh chỉ cần gây tê để tránh đau chỗ mổ, còn lại vẫn tỉnh táo hoàn toàn, nói chuyện với bác sĩ, có thể cử động, thậm chí có thể vừa mổ vừa hát (người bệnh đã được các bác sĩ đề nghị hát hai bài để kiểm tra việc phẫu thuật có ảnh hưởng vùng ngôn ngữ hay không). Một giờ sau phẫu thuật, người bệnh được đánh giá là tỉnh táo, ổn định sức khỏe.

Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tại di tích cố đô Huế

Ngày 28-1, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức lễ dựng Nêu đón Xuân Kỷ Hợi 2019 tại Triệu Tổ Miếu và Hiển Lâm Các - Thế Miếu thuộc khu Đại Nội Huế và Điện Long An thuộc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (TP Huế). Đây là hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ truyền thống của dân tộc và trong sinh hoạt cung đình thời nhà Nguyễn, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch đón Tết, mừng Xuân.

Diễn ra cùng thời gian với lễ dựng Nêu, chương trình "Hương xưa bánh Tết" có biểu diễn ca Huế, các trò chơi cung đình và dân gian tại cung Diên Thọ, phiên "Lễ đổi gác" tại Ngọ Môn cùng các trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp tại sân sau điện Thái Hòa; múa Lân sư rồng và võ cổ truyền, mang lại trải nghiệm về hương sắc Tết xưa qua những sắc mầu truyền thống.

Ra mắt sách và triển lãm ảnh về bóng đá Việt Nam

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Á vừa ra mắt cuốn sách và triển lãm ảnh cùng tên: 2018 - Dấu ấn lịch sử Bóng đá Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sách dày 400 trang, giới thiệu gần 500 tấm ảnh ghi lại những khoảnh khắc thi đấu của các cầu thủ bóng đá nam Việt Nam và niềm vui chiến thắng của các cổ động viên nước nhà. Cùng với việc ra mắt cuốn sách, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á cũng tổ chức triển lãm các bức ảnh tuyển chọn từ cuốn sách, ghi lại dấu ấn chiến công của đội tuyển bóng đá nam: quốc gia, U23, Ô-lim-pích tại các giải đấu U23 châu Á, ASIAD và AFF Suzuki Cup 2018.

Chương trình “Hương sắc bốn mùa”

Trong những ngày Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công viên Hồ Tây tổ chức chương trình “Chào Xuân Kỷ Hợi 2019” với chủ đề “Hương sắc bốn mùa”. Không gian diễn ra chương trình được trang trí mô phỏng những nét đặc trưng của thiên nhiên bốn mùa trong năm ở mỗi miền đất nước, thể hiện thông điệp “Bốn mùa đều là mùa yêu thương và sum vầy”. Khách tham quan sẽ được đắm mình trong sắc xuân với sắc đào, mai của ngày Tết truyền thống, sắc hồng của hoa sen mùa hạ, hoa cúc của mùa thu và những trải nghiệm của thiên nhiên mùa đông vùng núi cao Tây Bắc… Từ mồng 1 đến mồng 6 Tết sẽ có các chương trình nghệ thuật đặc sắc, hấp dẫn mang lại không gian đầm ấm, vui tươi cho khách du xuân.

PV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/39062102-ap-dung-phuong-phap-phau-thuat-thuc-tinh-mo-u-te-bao-than-kinh-dem.html