Áo yêu cầu Đức giải thích về nghi án do thám hàng ngàn mục tiêu

Chính phủ Áo yêu cầu Đức phải giải thích về vụ cơ quan tình báo liên bang BND của nước này bị cáo buộc do thám các lãnh đạo cấp cao, tổ chức quốc tế và công ty trên lãnh thổ Áo.

Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen (trái) và Thủ tướng Sebastian Kurz trong buổi họp báo tại thủ đô Vienna - Ảnh: Reuters

Nhật báo Der Standard và tuần san Profil của Áo đồng loạt đăng tải thông tin BND do thám khoảng 2.000 mục tiêu tại các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, ngân hàng, công ty và hãng sản xuất vũ khí tại Áo trong giai đoạn 1999-2006.

“Những vụ do thám như thế này lẽ ra không nên xảy ra giữa các quốc gia bằng hữu”, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz phát biểu trong buổi họp báo tại thủ đô Vienna với sự tham dự của Tổng thống Alexander van der Bellen.

“Chúng tôi tất nhiên muốn biết rõ ai bị theo dõi và hoạt động do thám chấm dứt khi nào. Chúng tôi muốn được đảm bảo rằng hoạt động này phải chấm dứt hoàn toàn”, ông Kurz nói.

Truyền thông quốc tế lần đầu tiên phản ánh BND giúp tình báo Mỹ do thám công ty và quan chức cấp cao châu Âu hồi năm 2014. Một năm sau đó, chính phủ Áo cũng đã yêu cầu giải thích và tuyên bố sẽ có hành động pháp lý thích đáng, theo Reuters.

Tuy nhiên, mức độ của hoạt động do thám do truyền thông Áo phản ánh, nếu được xác thực thì hoàn toàn mới, theo Thủ tướng Kurz. “Chúng tôi tin rằng Đức sẽ sẵn sàng giải thích đầy đủ và minh bạch”, ông Kurz cho biết thêm.

Der StandardProfil khẳng định đã thu thập được những tài liệu mật của BND thông qua một nguồn tin Đức. Tuy nhiên, Berlin hiện vẫn chưa có bình luận gì.

Phúc Duy

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/ao-yeu-cau-duc-giai-thich-ve-nghi-an-do-tham-hang-ngan-muc-tieu-974198.html