Áo xanh ngã ngũ thuộc về Nguyễn Tấn Hoài

Về nhì ở chặng đua thứ 16 giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2020, tay đua Dược Domesco Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài xem như cầm chắc chiếc Áo xanh dành cho tay đua có nước rút xuất sắc, khi giải chỉ còn vỏn vẹn 2 chặng đua. Trong khi đó, Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) đang dẫn chứng tỏ sự trưởng thành của mình khi lần thứ 4 thắng chặng.

Ngày 5-6, giải đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2020 tiếp tục diễn ra với chặng đua thứ 16: 10 vòng quanh Hồ Xuân Hương dài 51 km.

Tuy có cự li ngắn, thế nhưng đây được xem là chặng đua dành cho các tay đua đang tranh chấp chiếc Áo xanh bởi chặng đua đòi hỏi tốc độ phải luôn cao với 2 vòng tính điểm giữa chặng (sprint).

Tại vòng đua cuối cùng, tay đua trẻ Trần Tuấn Kiệt đã có cú nước rút thần tốc để vượt qua Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài, Quàng Văn Cường để về nhất chặng.

Trần Tuấn Kiệt lần thứ 4 thắng chặng

Trần Tuấn Kiệt lần thứ 4 thắng chặng

Về nhì ở chặng đua này là tay đua Dược Domesco Đồng Tháp Nguyễn Tấn Hoài, xem như cầm chắc chiếc Áo xanh dành cho tay đua có nước rút xuất sắc, khi giải chỉ còn vỏn vẹn 2 chặng đua.

Trần Tuấn Kiệt tiết lộ bí quyết thắng chặng của mình

Tấn Hoài xem như cầm chắc chiếc Áo xanh chung cuộc

Javier Sarda Perez của TP HCM vẫn tiếp tục bảo toàn chiếc Áo vàng

Về trong nhóm đầu, Javier Sarda Perez của TP HCM vẫn tiếp tục bảo toàn chiếc Áo vàng của mình sau 16 chặng. Ngày 6-6, cuộc đua sẽ diễn ra chặng đua áp cuối từ TP Đà Lạt đi TP Bảo Lộc, dài 110 km.

Quang Liêm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/ao-xanh-nga-ngu-20200605141332847.htm