Áo vàng đổi chủ sau chặng ba Tour de France 2019

Chiếc áo vàng chung cuộc giải đua xe đạp danh tiếng Tour de France (vòng quanh nước Pháp) 2019 đã đổi chủ sau khi chặng thứ ba khép lại khuya ngày 8-7 (theo giờ Việt Nam).

Julian Alaphilippe bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau tới 26 giây để một mình về nhất chặng ba.

Julian Alaphilippe bỏ xa nhóm bám đuổi phía sau tới 26 giây để một mình về nhất chặng ba.

Trong ngày hôm qua, các tay đua phải hoàn thành hành trình dài 215 km, xuất phát từ Binche, Bỉ và kết thúc tại Epernay, thuộc tỉnh Marne, đông bắc Pháp. Kết quả, cua-rơ người Pháp Julian Alaphilippe của đội Deceuninck-Quick Step đã có pha bứt phá ngoạn mục ở giai đoạn cuối để bỏ xa nhóm bám đuổi, một mình băng băng về đích với thành tích 4 giờ 40 phút 29 giây, qua đó giành lấy chiếc áo vàng từ tay Mike Teunissen.

Trước đó, chủ nhân của áo vàng trong hai ngày liên tiếp đầu tiên là Teunissen của đội Jumbo-Visma. Tay đua sinh năm 1992 người Hà Lan xuất sắc về nhất ở chặng mở màn ngày 6-7 và sau đó tiếp tục giữ chiếc áo vàng chung cuộc sau chặng thứ hai, nhờ thành tích dẫn đầu của đội Jumbo-Visma ở chặng đua dài 27,6 km trong ngày 7-7 dành cho nội dung đồng đội tính giờ.

Ở chặng thứ ba, một phần do Teunissen thi đấu không tốt nhưng cũng phải nói Alaphilippe đã có một ngày xuất sắc khi bắt đầu bứt tốp ở đoạn đua quyết định băng qua Cote de Mutigny (thuộc tỉnh Marne, Pháp), vốn chỉ dài chưa đầy một cây số nhưng nằm trên địa hình khá “hiểm” với độ dốc trung bình lên tới 12,2%.

Kể từ đây, tay đua 27 tuổi của đội Deceuninck-Quick Step duy trì ổn định khoảng cách an toàn với các đối thủ trong suốt 16 km còn lại để một mình về đích. Thành tích của Alaphilippe thậm chí còn nhanh hơn nhóm bám đuổi phía sau tới 26 giây.

Tour de France 2019 chính thức đến với nước Pháp ở chặng thứ ba.

Về thứ hai và thứ ba ở chặng này lần lượt là cua-rơ người Australia, Michael Matthews của đội Sunweb và tay đua người Bỉ, Jasper Stuyven từ đội Trek-Segafredo. Còn Teunissen thậm chí còn không có mặt trong top 10 người dẫn đầu, trong khi đương kim vô địch Geraint Thomas của đội Ineos chỉ cán đích ở vị trí thứ 13, nhiều hơn thành tích về nhất của Alaphilippe tới 31 giây.

Tính chung cuộc sau ba vòng đua, Alaphilippe hiện dẫn đầu trên bảng tổng sắp cá nhân sau khi hoàn thành tổng cộng hơn 437 km trong thời gian tốt nhất là 9 giờ 32 phút 19 giây, qua đó tạm giữ áo vàng chung cuộc. Về thứ năm ở chặng ba giúp cua-rơ người Slovakia, Peter Sagan của đội Bora-Hansgrohe dẫn đầu ở bảng thành tích tính điểm nước rút và giành áo xanh với tổng số điểm 76.

Trong ngày hôm nay (9-7), các tay đua tiếp tục tham gia tranh tài ở chặng thứ tư từ Reims đến Nancy với khoảng cách 213,5 km.

Trong chặng ba khởi hành từ Binche (Bỉ), các tay đua phải trải qua hành trình dài 215 km tới Epernay, nơi được coi là “trái tim” của vùng sản xuất rượu Champagne nổi tiếng ở Pháp.

Rất đông người dân địa phương đã đổ ra đường cổ vũ các cua-rơ.

Julian Alaphilippe ăn mừng với chiếc áo vàng chung cuộc cho người dẫn đầu sau ba chặng mở màn Tour de France 2019.

TRUNG HƯNG - ẢNH: TOUR DE FRANCE 2019

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/40808402-ao-vang-doi-chu-sau-chang-ba-tour-de-france-2019.html