Áo ủng hộ quan điểm của Đức về dự án Dòng chảy phương Bắc 2

Theo truyền thông Đức, sáng 6/2 (giờ Đức), Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã lên tiếng ủng hộ Berlin trong cuộc tranh luận về dự án Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) gây tranh cãi và các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra đối với Nga vì việc bắt nhân vật chỉ trích Alexei Navalny.

Thủ tướng Áo ủng hộ quan điểm của Đức về dự án Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: Sputnik News)

Thủ tướng Áo ủng hộ quan điểm của Đức về dự án Dòng chảy phương Bắc 2. (Nguồn: Sputnik News)

Phát biểu trên tờ Welt am Sonntag, ông Kurz nói: "Tôi hoan nghênh thực tế rằng, Chính phủ Đức đang gắn bó với Dòng chảy phương Bắc 2. Đây là một "dự án châu Âu" vì lợi ích của nhiều nước EU".

Thủ tướng Áo nhấn mạnh, ông không tin vào việc các phản ứng cần thiết giữa việc áp dụng các biện pháp trừng phạt Nga với hành động chống lại nhân vật đối lập Navalny với việc xây dựng Dòng chảy phương Bắc 2 liên quan tới nhau cũng như "bất cứ ai nghĩ rằng đường ống mới sẽ chỉ vì lợi ích của Nga là sai lầm".

Thủ tướng Kurz cho rằng Đức, Áo và một số nước châu Âu khác cũng sẽ được hưởng lợi từ dự án. Nhìn chung, dự án đường ống dẫn khí là "một dự án rất tích cực". Tuy nhiên, người ta cũng phải đảm bảo rằng lợi ích của Ukraine được bảo vệ.

Ông Kurz cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ Tổng thống Putin thả Nawalny và mô tả bản án chống lại ông ta là "không thể chấp nhận được". Ông cho rằng, bất chấp tất cả những khác biệt, "đối thoại với Nga" với EU cũng rất quan trọng.

Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Macron chiều tối 5/2, Thủ tướng Đức Merkel cũng thể hiện quan điểm rõ ràng rằng, bà không muốn liên kết vụ Navalny với dự án Dòng chảy phương Bắc 2. Bà đồng ý với các biện pháp trừng phạt cá nhân hơn nữa đối với Nga nhưng quan điểm ban đầu với dự án không bị ảnh hưởng.

(theo Welt am Sonntag)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ao-ung-ho-quan-diem-cua-duc-ve-du-an-dong-chay-phuong-bac-2-136084.html