Áo tứ thân của Nguyễn Loan vào top 10 trang phục dân tộc

Bộ trang phục gồm áo tứ thân và nón quai thao của Nguyễn Thị Loan tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2016 nhận được nhiều bình chọn.

Ban tổ chức Miss Grand International 2016 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) vừa công bố top 10 trang phục truyền thống, dựa trên kết quả bình chọn của khán giả thông qua mạng xã hội. Đại diện Việt Nam, Nguyễn Thị Loan, đứng thứ 3 bảng xếp hạng. Từ Mỹ, người đẹp chia sẻ: "Thật sự Loan cảm thấy rất hạnh phúc vì tình cảm của khán, góp phần đưa trang phục dân tộc Việt Nam lọt vào danh sách các trang phục đẹp nhất. Loan xin cảm ơn tình cảm của mọi người".

Trang phục truyền thống của thí sinh Thái Lan với biểu tượng chùa Vàng.

Quốc phục của người đẹp Indonesia được đánh giá cao bởi những chi tiết trang trí cầu kỳ, đẹp mắt.

Trang phục của người đẹp Peru chọn sắc trắng tinh khôi làm màu chủ đạo.

Trang phục truyền thống của đại diện Malaysia không thua kém về độ cầu kỳ, rực rỡ hút ánh nhìn.

Đại diện Philippines khoe đường cong gợi cảm trong bộ đầm đuôi cá.

Người đẹp Paraguay mang quốc kỳ đến Miss Grand International.

Người đẹp Ecuador duyên dáng trong chiếc váy kết hoa.

Trang phục truyền thống của đại diện Ấn Độ luôn gây ấn tượng mạnh tại đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Từ 10 trang phục này, ban giám khảo sẽ chọn ra người chiến thắng. Tuy nhiên, kết quả chỉ được công bố trong đêm chung kết hôm 25/10 (theo giờ Mỹ).

Thảo Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ao-tu-than-cua-nguyen-loan-vao-top-10-trang-phuc-dan-toc-post691223.html